(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh hiện có 57 đầu mối cơ sở Đoàn với 2.040 đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Năm 2021, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên với chủ đề ‘‘Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, công tác Đoàn và phong trào thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện, thể hiện được vai trò xung kích của tuổi trẻ, thu hút đông đảo ĐVTN hưởng ứng, tham gia.



Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh hỗ trợ cá giống cho hộ thanh niên dân tộc Dao ở xóm Suối Rèo, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi).

Có dịp cùng Đoàn Khối tham gia chương trình tình nguyện mùa đông năm 2021 tại huyện Kim Bôi. Tại chương trình, ĐVTN các đơn vị đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Thăm địa chỉ đỏ Nhà tưởng niệm Bác Hồ về thăm và làm việc tại khuôn viên Huyện ủy Kim Bôi; tọa đàm vai trò, trách nhiệm của cán bộ ĐVTN trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuyên truyền về biển, đảo, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho thanh niên... Đoàn đã tặng quà "Túi an sinh” và tiền cho 20 hộ khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid-19; hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số; tặng 3 xe đạp nâng bước em đến trường. Tổng trị giá các phần quà trên 15 triệu đồng.


Được nhận phần quà ý nghĩa là một chiếc xe đạp, em Bùi Thị Minh Tuyết, lớp 7A2, trường TH&THCS Kim Tiến xúc động cảm ơn: "Ước mơ có chiếc xe đạp để đi đến trường của em đã thành hiện thực. Em sẽ cố gắng để học tập tốt hơn, không phụ lòng mong đợi của các thầy, cô giáo và các anh chị ĐVTN”.  

Hiện thực hóa chủ đề của năm ‘‘Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, tại chương trình, Đoàn Khối đã thăm và tặng cá giống cho hộ thanh niên dân tộc Dao Triệu Văn Cường, xóm Suối Rèo, xã Vĩnh Tiến. Anh Cường phấn khởi cho biết: "Gia đình đang thực hiện mô hình phát triển kinh tế trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi cá, gà thả vườn. Được nhận cá giống từ chương trình tặng là nguồn động viên, khích lệ để tôi quyết tâm hơn với mục đích phát triển kinh tế gia đình”. Anh Cường chia sẻ thêm mong muốn được tham gia các chương trình tập huấn, hỗ trợ phát triển chăn nuôi, thăm quan, tham gia học hỏi mô hình phát triển kinh tế tại các địa phương khác.

Đồng chí Vương Thị Huyền, Bí thư Đoàn Khối cho biết: Theo chủ đề các năm, Đoàn Khối tích cực thực hiện nhiều phần việc, hoạt động ý nghĩa, thiết thực, có tính lan tỏa cao trong cộng đồng. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, đơn vị công tác, ĐVTN trong Khối còn là những hạt nhân xung kích đối với phong trào tình nguyện của ĐVTN tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, Đoàn Khối đã xây dựng 165 đội hình thanh nên tình nguyện gắn với hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị; tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 6.700 lượt người; thăm hỏi, tặng quà hộ chính sách và học sinh nghèo vượt khó 1.017 suất, trị giá 253,6 triệu đồng; thực hiện 12 công trình thanh niên, tổng trị giá 910 triệu đồng; trồng trên 11.000 cây lâm nghiệp cho các hộ chính sách, vùng sâu, vùng xa; tặng cá giống, chuyển giao KHKT cho thanh niên phát triển kinh tế... Các hoạt động "Kỳ nghỉ hồng”, "Ngày thứ Bảy tình nguyện”, "Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục được duy trì và phát triển, thu hút ngày càng đông ĐVTN, học sinh, sinh viên hưởng ứng.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn Khối đã chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng những việc làm thiết thực: Thành lập đội thanh niên tình nguyện cấp tỉnh phòng, chống Covid-19; xây dựng "Gian hàng 0 đồng" tại huyện Mai Châu, Đã Bắc; làm kính chống giọt bắn, may khẩu trang vải tặng các huyện đoàn trên địa bàn tỉnh...

Thời gian tới, Đoàn Khối tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện các hoạt động tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Các cơ sở Đoàn trong Khối tiếp tục đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển KT-XH, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn khó khăn với nội dung bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội; chung tay phòng, chống dịch Covid-19…

Hồng Duyên

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục