(HBĐT) - Chúng tôi về xứ đạo Khoan Dụ, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) đúng dịp bà con giáo dân chuẩn bị đón lễ Noel và năm mới. Những năm trước cũng tất bật lắm, năm nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên mọi khâu chuẩn bị đều nhanh gọn, tiết kiệm. Đi trên con đường bê tông rộng rãi, yên bình, chúng tôi cảm nhận đời sống của đồng bào Công giáo đang từng ngày khởi sắc.


Giáo dân Vũ Thị Hương (thứ 2 bên phải), người có uy tín thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) trao đổi cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, góp sức xây dựng quê hương.

Xã Khoan Dụ có 6 xóm, hơn 1.000 hộ với hơn 3.700 nhân khẩu, trong đó, 90% đồng bào theo đạo Thiên chúa. Những năm qua, đồng bào Công giáo ở địa phương thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sống "tốt đời, đẹp đạo”. Bên cạnh đó, giáo dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới (NTM), tạo được nhiều đổi mới cho vùng quê Khoan Dụ.

Thôn Liên Hồng 2 có 216 hộ, hơn 800 nhân khẩu, với hơn 700 đồng bào Công giáo sinh sống. Bà Vũ Thị Hương, người có uy tín trong cộng đồng Công giáo chia sẻ: "Nhiều năm nay, thôn luôn là khu dân cư tiêu biểu, đi đầu trong mọi phong trào, hoạt động của xã. Đồng bào lương giáo sinh sống hòa thuận, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi luôn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền trong tín đồ, nhất là các họ đạo chăm lo đến việc giáo dục con em, nâng cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, thực hiện sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật. Hàng năm, thôn có trên 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/năm; các tín đồ được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo cả về vật chất, tinh thần”.

Điểm nhấn của vùng đất xứ đạo trong năm 2021 là việc thực hiện gấp rút xây dựng NTM nâng cao. Trong khoảng 6 tháng nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cũng như đóng góp không nhỏ của đồng bào Công giáo đã góp phần giúp xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Trong năm qua, Nhân dân đã hiến hơn 2.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ cứng hóa đường liên thôn, liên xã đạt gần 100% trên toàn xã, tiêu biểu như hộ các ông: Nguyễn Tất Thắng, thôn Liên Hồng 2; Bùi Đức Long, thôn Liên Hồng 1; Vũ Quốc Bảo, thôn Liên Sơn... Xã có trên 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa mỗi năm; trên 90% người dân tham gia BHYT; 100% hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn; 2/2 trường học đạt chuẩn; 100% thôn, xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn, xã có 1 khu thể thao diện tích 10.000 m2, đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, thể dục thể thao và phục vụ các sự kiện của địa phương… Nhằm tạo hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hình thành 2 HTX: HTX nuôi ong mật với 7 thành viên và HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Thái Dương (7 thành viên) hoạt động hiệu quả, mang lại nguồn thu ổn định. Cùng với đó, trên 95% lao động địa phương có việc làm thường xuyên. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%. Các hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế của địa phương như: Trần Thị Len, thôn Hoàng Đồng; Nguyễn Văn Vân, thôn Liên Hồng 1; Trịnh Thị Mừng, thôn Liên Sơn…

Hưởng ứng xây dựng NTM nâng cao, người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương thực hiện các phần việc. Quá trình thực hiện, Nhân dân đã đóng góp gần 169 tỷ đồng, gồm hiến đất và tài sản trên đất, tiền, ngày công lao động, chiếm gần 50% tổng nguồn lực. Qua đó, càng khẳng định chắc chắn về tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao của Nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Bùi Văn Hào, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Khoan Dụ cho biết: "Giáo dân chung sống hòa thuận, đoàn kết, không có sự phân biệt "đạo” và "đời”, tích cực thực hiện đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng nghị quyết của xã, huyện đề ra. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện chăm lo cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Các chế độ, chính sách, công tác an sinh xã hội thực hiện đầy đủ. Nhân dịp lễ Noel, Tết Nguyên đán… các cấp, ngành thăm hỏi, tặng quà động viên đồng bào Công giáo với mong muốn một năm mới an lành, hạnh phúc”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục