(HBĐT) - Ngày 11/2, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh (PCDB) động vật (trên cạn và thủy sản) năm 2022. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu tỉnh.

Theo báo cáo của Cục Thú y, năm 2021, dịch cúm gia cầm chủ yếu xảy ra tại hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, các địa phương đã phát hiện, xử lý kịp thời không để lây lan diện; dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 60 tỉnh, thành phố; dịch lở mồm long móng xảy ra tại 18 tỉnh, thành phố; bệnh viêm da nổi cục xảy ra tại 55 tỉnh, thành phố. Đến nay, các loại dịch bệnh động vật trên cạn cơ bản được kiểm soát, tạo thuận lợi cho chăn nuôi phát triển, đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân. Tổng số đàn gia cầm của cả nước đạt hơn 515 triệu con; 28 triệu con lợn; 6,5 triệu con bò; sản lượng trứng gia cầm đạt 17,5 tỷ quả. Công tác PCDB thủy sản tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng và được kiểm soát. Diện tích thủy sản bị dịch bệnh giảm 33%, diện tích bị thiệt hại giảm 54,2% so với năm 2020.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương, tổ chức đã làm rõ tình hình chăn nuôi, công tác PCDB năm 2021 và nêu lên một số kiến nghị, giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2021, tỉnh có 47 xã xảy ra dịch tả lợn châu Phi; 128 xã, thị trấn xảy ra bệnh viêm da nổi cục, 1 ổ dịch cúm gia cầm A/H5; công tác chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản duy trì ổn định; công tác PCDB động vật được kiểm soát tốt. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng 2,42% so với cùng kỳ. Trong năm 2022, tỉnh kiến nghị Bộ NN&PTNT tiếp tục quan tâm, hỗ trợ vắc xin, hóa chất; đồng thời rà soát, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về PCDB động vật.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhận định trong thời gian tới, nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh nguy hiểm cao, đặc biệt trong dịp đầu năm. Đồng chí đề nghị: Các địa phương bố trí nguồn lực đề thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch quốc gia PCDB động vật; khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học; đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm từ động vật; tích cực thông tin, tuyên truyền sâu rộng và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PCDB động vật.


Viết Đào

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục