(HBĐT) - Năm vừa qua, dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, nhiều ca mắc trong cộng đồng làm đảo lộn cuộc sống người dân, nhất là người nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Nhưng trong khó khăn đã xuất hiện nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, thể hiện tình người với tinh thần "lá lành đùm lá rách”, hỗ trợ nhau trong mùa dịch.


Hội Chữ thập đỏ thành phố Hoà Bình cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ thực phẩm cho người dân bị phong tỏa do dịch Covid-19 tại tổ 15, phường Đồng Tiến.

Khi xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, các huyện, thành phố đã nhanh chóng triển khai phương án khoanh vùng, phong tỏa, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh. Để động viên, giúp đỡ kịp thời người dân tại những khu vực bị phong tỏa, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân đã nỗ lực vận động, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm để kịp thời cấp phát cho người dân. Tại khu phong tỏa các phường Đồng Tiến, Phương Lâm (TP Hoà Bình), không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc bàn đầy ắp túi đựng rau quả, thịt, cá, mì tôm... đặt tại nơi căng dây. Đây là những túi hàng hỗ trợ của các ngành, đoàn thể, mạnh thường quân trên địa bàn, giúp người dân ổn định cuộc sống trong những ngày phong tỏa. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quế, Chủ tịch UBND xã Độc Lập (TP Hoà Bình) cho biết: "Hàng trăm người dân trong các khu phong tỏa, khu cách ly, nhất là lực lượng lao động tự do, công nhân mất việc gặp nhiều khó khăn. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, xã đã kêu gọi người dân chung tay, hỗ trợ lương thực cho các hộ bị ảnh hưởng, nhường cơm sẻ áo cho đồng bào khi gặp khó khăn, được người dân đồng tình ủng hộ, mặc dù kinh tế không phải dư dả. Từng xe tải bí xanh, rau củ được chuyển tới các khu phong tỏa mang theo sự ấm áp, sẻ chia, đồng cảm giữa người với người, giúp đồng bào vượt qua khó khăn trước mắt”.

Trong những ngày diễn biến dịch bệnh căng thẳng trên địa bàn TP Hoà Bình, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) đã chuyển hơn 2,5 tấn bí xanh từ xã Độc Lập cùng hàng trăm thùng mì tôm, bao gạo của các nhà hảo tâm đến với gần 200 hộ dân thực hiện phong tỏa tại phường Đồng Tiến, Phương Lâm… Tại một số khu phố, xóm bị phong tỏa, việc mua nhu yếu phẩm của nhiều gia đình là không thể. Vì thế, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, cán bộ tổ dân phố đã gánh vác thêm nhiệm vụ mới là "đi chợ hộ” để những gia đình đang cách ly không thiếu thốn gì, giúp họ yên tâm vượt qua khó khăn. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn như Công ty CP đầu tư phát triển Anh Kỳ, nhà hàng Gia Hân, Công ty CPTM Định Nhuận… cũng góp nhiều tấn rau củ, gạo, trang thiết bị y tế cho người dân tại các khu phong tỏa. Các "Phiên chợ nhân đạo”, chương trình trao lợn, bò giống, sửa chữa nhà, tặng quà đối tượng khó khăn, bị mất việc cũng được MTTQ, Hội CTĐ các huyện, thành phố triển khai rộng khắp, đem lại hiệu quả thiết thực. Nét mặt vui tươi, phấn khởi của cả người trao và người nhận đã tiếp thêm động lực, sức mạnh đoàn kết với ý chí cùng nhau chiến thắng dịch bệnh. 

Tại các chốt kiểm dịch, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên không quản nắng mưa  cùng các lực lượng bám sát, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn. Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại huyện Yên Thủy, Lạc Thủy đón nhiều đoàn người đi lao động, làm ăn xa trở về địa phương. Các ngành, đoàn thể cùng một số doanh nghiệp đã tổ chức nhiều chương trình tặng quà, tiếp tế lương thực tại chốt, giúp bà con xa quê trở về bình an. Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, nhất là các tỉnh phía Nam. Ủy ban MTTQ tỉnh đã ra lời kêu gọi ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19. Đáp lại lời kêu gọi, chỉ trong thời gian ngắn vận động, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã chung tay ủng hộ trên 80 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu khác...

Không thể kể hết những tình nghĩa đậm sâu trong mùa dịch, thể hiện lòng nhân ái, trách nhiệm đối với cộng đồng của tổ chức, nhà hảo tâm. Đó là sức mạnh đoàn kết, gắn bó của đồng bào các dân tộc dưới một mái nhà, cùng nhau vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.

Hoàng Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục