(HBĐT) - Đẩy mạnh công tác nhân đạo, từ thiện, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh cùng các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, đem niềm vui tới những đối tượng nghèo, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn.


Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng đơn vị từ thiện tặng máy tính cho trẻ em vùng cao xã Ngổ Luông (Tân Lạc).

Đồng chí Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Thông qua các phong trào, hoạt động do Hội CTĐ tỉnh tổ chức như: "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, "Tháng nhân đạo”, mô hình "Ngân hàng bò”, xây nhà "Chữ thập đỏ”, tổ chức "Phiên chợ nhân đạo”, ngày hội hiến máu tình nguyện… đã được các cấp, ngành và Nhân dân quan tâm, tham gia, ủng hộ. Qua đó, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, yếu thế vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Thời gian qua, nhất là thời điểm đầu năm 2022, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao, nhiều ngành nghề, lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nặng nề, người dân bị mất việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập, cuộc sống bấp bênh. Trong lúc khó khăn, Hội CTĐ cùng các ngành, đoàn thể đã có những hoạt động thiết thực như: phát 100 bộ quần áo bảo hộ, 200 hộp thuốc, gần 4.000 chiếc khẩu trang, 200 chai nước súc miệng, sát khuẩn cùng nhiều nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá 115 triệu đồng; tổ chức nhiều "Phiên chợ nhân đạo", trao quà cho hộ nghèo, đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Chương trình "Chợ Tết nhân đạo” tổ chức tại phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) đã trao 1.500 suất quà cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 750 triệu đồng. Khác với những phiên chợ thông thường, những người nghèo, khó khăn tới phiên chợ được nhận phiếu đổi hàng giá trị tương đương từ 100.000 - 200.000 đồng để có những mặt hàng thiết yếu như gạo, rau, mì tôm, quần áo... Những giỏ hàng tuy không lớn nhưng chứa đựng tình người, sự ấm áp, sẻ chia của cộng đồng đối với những người gặp khó khăn trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Dung, người đến mua hàng tại phiên chợ cho biết: "Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, làm thuê làm mướn nên thu nhập bấp bênh, khi xảy ra dịch Covid-19, công việc càng khó khăn hơn. Được tham gia chương trình "Chợ Tết nhân đạo”, nhận phiếu đổi hàng miễn phí để nhận gạo, thức ăn, đồ dùng thiết yếu, tôi rất vui vì sự giúp đỡ, chung tay của Hội CTĐ cùng các doanh nghiệp, tổ chức có lòng hảo tâm quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn".

Phong trào "Tết Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Nhâm Dần 2022, Hội CTĐ cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trên khắp địa bàn. Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội trong tỉnh phối hợp các nhóm thiện nguyện thăm hỏi, chăm nuôi hàng tháng cho 224 lượt địa chỉ nhân đạo bằng tiền và nhu yếu phẩm, trị giá trên 65 triệu đồng. Cùng với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài địa bàn như câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Áo xanh, Công ty TNHH thương mại WANT WANT Việt Nam, CLB Thiện tâm huyện Thanh Oai, CLB Doanh nghiệp Rồng 1988, CLB Bông sen xanh (Hà Nội) đã trao nhiều thùng bánh kẹo, bàn giao nhà "Chữ thập đỏ” cho người khó khăn về nhà ở, nhiều máy vi tính cho trẻ em vùng cao… trị giá gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, Hội CTĐ các cấp triển khai xây dựng, bàn giao 20 căn nhà "Chữ thập đỏ” tại các huyện: Lạc Sơn, Tân Lạc, TP Hòa Bình… với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Mô hình "Ngân hàng bò” trao 30 con bò giống cho hộ nghèo, trị giá 440 triệu đồng giúp các hộ có thêm nguồn sinh kế. Các hoạt động phát cơm tại bệnh viên, phát thuốc, khám bệnh miễn phí cho người dân tại các xã vùng cao cũng đem lại hiệu quả tích cực. Phong trào hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa rộng khắp với 6 cuộc hiến máu, trên 6.000 người đăng ký tham gia, thu được 4.622 đơn vị máu…

Hiệu quả tích cực từ các hoạt động do Hội CTĐ tỉnh cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm tổ chức đã thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của xã hội đối với những đối tượng yếu thế, người nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "tương thân tương ái” trong cộng đồng, thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

 Hoàng Anh



Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục