(HBĐT) - Đã thành lệ, đúng 22h, khi tiếng chuông từ nhà thờ Giáo xứ Mường Riệc (Lạc Sơn) gióng lên thì tất cả các hộ dân trong xã tắt điện đi ngủ. Người còn ở ngoài đường nhanh chóng trở về nhà...


Giáo dân xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) được lực lượng Công an tuyên truyền pháp luật, xây dựng giáo xứ bình yên.

Nếp sống mới nơi xứ đạo

Ông Bùi Minh Thu, xóm Riệc, xã Mỹ Thành chia sẻ: Hơn 1 năm nay, từ khi xã triển khai thực hiện mô hình "Tiếng chuông bình yên”, người dân đã hình thành một nếp sống mới. Mỗi khi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, dù đang dở việc cũng gác lại tắt đèn đi ngủ. Ai đang ở ngoài đường nhanh chóng trở về nhà. Nếu có việc phải đi, khi ra đường mang theo giấy tờ tùy thân đầy đủ... Từ khi mô hình được triển khai thực hiện, gia đình anh Quách Văn Sao, xóm Đồi Cả cũng tự nguyện, tự giác chấp hành, tuân thủ các quy định, quy ước đã được thống nhất đề ra. Anh Sao chia sẻ: Thực hiện mô hình không chỉ hình thành nếp sống mới mà còn góp phần quản lý tốt việc học hành của con cháu, các cháu có ý thức hơn trong việc phân chia thời gian biểu học bài buổi tối. Còn theo anh Bùi Văn Hậu, xóm Sỳ, triển khai mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác bảo đảm ANTT. Trên địa bàn xã không còn tình trạng thanh niên tụ tập đến khuya muộn gây mất trật tự công cộng. Nhiều thanh niên từ chỗ thường xuyên đi chơi khuya, đi xe máy rồ ga, nẹt pô, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trên đường được gia đình, các ngành, đoàn thể xóm và lực lượng công an tuyên truyền, giáo dục đã chấp hành, tuân thủ giờ giấc theo quy định.

Đồng chí Quách Văn Hiệu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành cho biết: Qua 1 năm tổ chức thực hiện, mô hình "Tiếng chuông bình yên” đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến 100% hộ dân. Mô hình đã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã nói chung và vùng đồng bào Công giáo nói riêng.

Tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện

Toàn xã có 984 hộ dân với 4.611 nhân khẩu, sinh sống ở 9 xóm, khoảng 54% nhân khẩu theo đạo Công giáo. Trên địa bàn có 3 cơ sở thờ tự tôn giáo, gồm: Nhà thờ Giáo xứ Mường Riệc, giáo họ Đồi Cả và giáo họ Sỳ. Theo Thượng úy Bùi Chí Quang, Trưởng Công an xã, do đặc điểm địa bàn đồng bào dân tộc chiếm đa số (khoảng 98%), nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Trước năm 2021, Mỹ Thành là xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Hàng năm có nhiều ngày thánh lễ thường tập trung đông người, dễ xảy ra các vụ việc gây ảnh hưởng đến ANTT. Theo thống kê, từ năm 2017 - 2021, trên địa bàn xã xảy ra 23 vụ, 80 đối tượng vi phạm pháp luật. Lúc cao điểm, toàn xã có 130 người nghiện ma túy, riêng vùng giáo có 90 người (chiếm 70%)...

Nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm ANCT - TTATXH, kiềm chế phát sinh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, nhất là ở vùng giáo, góp phần xây dựng giáo xứ bình yên, xã Mỹ Thành đã đề xuất với các cấp về việc xây dựng mô hình "Tiếng chuông bình yên”...

Theo đồng chí Quách Văn Hiệu, Chủ tịch UBND xã, sau 1 năm triển khai thực hiện, mô hình đã tạo được sự chuyển biến tích cực, toàn diện về công tác đảm bảo ANTT trong toàn xã. Qua đó nâng cao niềm tin của giáo dân vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương về tôn giáo, tích cực ủng hộ và tham gia công tác đảm bảo ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng úy Bùi Chí Quang, Trưởng Công an xã cho biết: Mô hình đi vào hoạt động đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn. Số vụ phạm pháp hình sự như ma túy, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản những tháng đầu năm 2022 giảm 70% số vụ so với năm 2021, giảm 50% so với các năm trước. Công tác vận động quần chúng tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2021 - tháng 9/2022, Công an xã đã tiếp nhận 51 tin báo có giá trị từ quần chúng nhân dân, giúp lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nhiều đối tượng có liên quan đến các vụ việc mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó, lập 25 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 21 hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, 16 hồ sơ áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc... Giáo dân sống "tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng giáo xứ bình yên. Đáng nói, năm 2021, xã Mỹ Thành được công nhận đạt chuẩn an toàn về ANTT, được Bộ Công an quyết định công nhận, đưa ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục