(HBĐT) - Hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu” của Ban Thường vụ Hội phụ nữ (HPN) Bộ Công an (nay là Ban Công tác phụ nữ) và Hội LHPN tỉnh, HPN Công an tỉnh đã triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh. Từ chương trình đã góp phần lan tỏa tình yêu thương trong toàn lực lượng công an...


Từ sự kết nối, vận động của Hội phụ nữ Công an tỉnh, cháu Bùi Thị Yến ở thôn Chùa, xã Phú Thành (Lạc Thủy) mồ côi bố, mẹ bị khuyết tật, được các nhà hảo tâm nhận "đỡ đầu”. 

"Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”        

Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Đặng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HPN Công an tỉnh chia sẻ: Hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu”, HPN Công an tỉnh đã báo cáo và đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cho chủ trương triển khai thực hiện. Theo đó, Ban chấp hành HPN Công an tỉnh đã thống nhất, triển khai đến các cơ sở hội, hội viên và nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao. HPN Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu” đến các HPN cơ sở. Đồng thời phối hợp với HPN Công an các huyện, thành phố rà soát, lập danh sách trẻ em mồ côi trên địa bàn. 

Với thông điệp "ở đâu có trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn thì ở đó có mẹ đỡ đầu”, tính đến tháng 10/2022, HPN Công an tỉnh và các HPN cơ sở trong toàn lực lượng Công an tỉnh đã nhận hỗ trợ, chăm sóc 20 trẻ em mồ côi, 1 trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có 5 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ; 13 cháu mồ côi bố hoặc mẹ; 1 trường hợp mẹ đơn thân bị khuyết tật, gia đình hoàn cảnh khó khăn; 1 trường hợp mồ côi bố, mẹ bị khuyết tật, không có khả năng lao động, gia đình thuộc diện hộ nghèo; 1 trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

"Chúng tôi đều là những người mẹ nên khi gặp hoàn cảnh trẻ mồ côi, có cuộc sống khó khăn, không được sự quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng đầy đủ đã thôi thúc chúng tôi tích cực tham gia chương trình "Mẹ đỡ đầu” để cùng chung tay, giúp đỡ, hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Hoàng, Chủ tịch HPN Công an tỉnh chia sẻ...

Lan tỏa tình yêu thương

Theo thống kê, trong số 21 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được nhận nuôi dưỡng, hỗ trợ nuôi dưỡng thì có 9 cháu do HPN Công an tỉnh "đỡ đầu”. Trong đó, 2 cháu là con liệt sỹ Công an nhân dân. Mỗi cháu được nhận chăm sóc, đỡ đầu sẽ được hỗ trợ 500 nghìn đồng/ tháng. Ngoài ra, trước khi bước vào năm học mới, các cháu sẽ được hỗ trợ thêm quần áo, sách vở, đồ dùng học tập. Đáng nói, từ chương trình đã lan tỏa tình yêu thương trong CB,CS, hội viên HPN trong toàn lực lượng Công an tỉnh. 

Ngoài các cháu được HPN Công an tỉnh nhận đỡ đầu, cũng có nhiều cháu hoàn cảnh khó khăn đã được HPN, Đoàn Thanh niên công an các địa phương nhận "đỡ đầu”. Như Công an phường Kỳ Sơn đã phối hợp với HPN phường hỗ trợ, giúp đỡ 1 cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khi bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, mẹ nuôi bỏ đi, bố nuôi chết. HPN và Đoàn Thanh niên Công an huyện Đà Bắc nhận "đỡ đầu” 2 cháu, trong đó 1 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ; một cháu được sinh ra trong hoàn cảnh gia đình mẹ đơn thân bị khuyết tật. HPN và Đoàn Thanh niên Công an huyện Lương Sơn nhận "đỡ đầu” 2 cháu; trong đó có 1 cháu mồ côi cha, mẹ đi làm ăn xa, hiện đang được cô ruột nuôi dưỡng; 1 cháu mồ côi mẹ, gia đình khó khăn. Đặc biệt, từ sự vận động của HPN Công an tỉnh đã có một số tổ chức, cá nhân tại Hà Nội hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng cho 1 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Chùa, xã Phú Thành (Lạc Thủy) mồ côi bố, mẹ bị khuyết tật, không có khả năng lao động. Đáng nói, ngoài số tiền được các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân hỗ trợ, trao tặng thì toàn bộ kinh phí đều do cán bộ, hội viên phụ nữ các đơn vị trích một phần thu nhập từ lương để tham gia đóng góp. 

"Mặc dù chỉ là những việc làm nhỏ bé, nhưng chương trình "Mẹ đỡ đầu” mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện rõ phẩm chất, tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam nói chung và hội viên phụ nữ lực lượng Công an tỉnh nói riêng. Qua đây đã và đang lan tỏa, truyền đi thông điệp của tình yêu thương, giúp các con có hoàn cảnh khó khăn được sống trong tình yêu thương của cộng đồng; giúp trẻ mồ côi có thêm điểm tựa trong hành trình đi tới tương lai”, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Hoàng, Chủ tịch HPN Công an tỉnh tâm tư. 

  
Mạnh Hùng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục