(HBĐT) - Gần đây, giới trẻ rộ lên nuôi mèo tây thay vì nuôi chó ngoại như trước. Không nằm ngoài xu hướng, nhiều bạn trẻ ở Hòa Bình cũng sẵn sàng móc hầu bao tiền triệu, thậm chí cả chục triệu để sở hữu những chú mèo có ngoại hình bắt mắt, nũng nịu như... em bé.


Những chú mèo ngoại xinh xắn là thú cưng được yêu thích của nhiều bạn nhỏ.

Xoa dịu nỗi buồn trong mùa dịch

Xa quê lên Hòa Bình lập nghiệp nên chị Đặng Thảo Như thuê trọ, sống một mình tại tổ 12, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình). Chị tâm sự: Từ khi sống một mình và được bạn tặng mèo, tôi thấy mỗi khi về nhà bớt cô quạnh, cảm giác "bé mèo” luôn mong ngóng mình về, làm tôi thêm gắn bó và nhớ "bé” mỗi khi vắng nhà.

Nhất là khi phải nghỉ ở nhà vì dịch Covid-19, chị Như và "bé mèo” càng thân thiết. Cũng theo chị, thời điểm đó, thức ăn hạt và cát vệ sinh cho mèo chưa phổ biến như hiện tại. Việc ship hàng giữa các tỉnh khó khăn hơn bình thường, chính điều đó khiến chị phải dành nhiều thời gian chăm sóc "bé mèo”. Chị lên mạng tìm hiểu kiến thức chăm sóc thú cưng, tìm tòi cách chế biến thức ăn đảm bảo dinh dưỡng để mèo có sức khỏe tốt. Chính điều đó đã khiến những ngày cách ly của Đặng Thảo Như bớt nhàm chán và chị tập được tính kiên trì, biết lắng nghe hơn.

Tiểu Leo là tên chú mèo Anh lông ngắn của Phan Anh Tùng, trú tại tổ 5, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình). Tháng 4/2020, bạn Tùng đi du học và để lại chú mèo ngoại làm quà cho anh. Lúc ấy, Tiểu Leo được 2 tháng tuổi.

Lúc mới nhận nuôi, chú mèo còn quá nhỏ khiến chủ nhân lúng túng khi chăm sóc. Anh Tùng ví mình khi đó hệt như người lần đầu làm bố, phải học một "núi" thông tin về cách chăm "bé mèo". "Nuôi bé mèo rồi mới thấy có sự khác nhau khá xa giữa mèo ta và mèo tây. Mèo ta sức sống cao và có nhiều bản năng tự nhiên. Còn mèo tây lúc bé bệnh vặt khá nhiều nên chăm sóc cực lắm, khi lớn thì đỡ hơn. Bù lại, mèo tây sinh hoạt rất quy củ, không lười tắm và đi vệ sinh rất đúng chỗ quy định” - anh Tùng cho hay.

Nhớ lại quãng thời gian nghỉ dịch tại nhà, anh Tùng chia sẻ: "Lúc tôi làm việc thì nó ngủ, tôi ngủ thì nó quậy" - anh cười và cho biết chú mèo màu tro, tai ngắn này khiến anh có nhiều niềm vui giản đơn vì nó thích bám người, thông minh khi dạy bắt tay, ra ám hiệu.

Hái ra tiền nhờ đam mê nuôi mèo cảnh

Trong thời gian dịch ảm đạm, việc nuôi mèo tây càng nở rộ. Những "bé mèo” đáng yêu này không chỉ góp phần xoa dịu tâm hồn chủ nhân mà còn đem đến nguồn thu nhập cho nhiều bạn trẻ nhanh nhạy, thích kinh doanh.

Ban đầu, chỉ nuôi 1 chú mèo vì sở thích, nhưng vài năm nay, Nguyễn Thanh Hải, trú tại thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) chuyển hẳn sang kinh doanh mèo cảnh. Thời gian đầu, Hải đầu tư thêm 5 con mèo cái với giá từ 3 - 7 triệu đồng/con để nhân giống kinh doanh. Ngoài ra, Hải còn nhận thu mua mèo con rồi bán lại để kiếm hoa hồng.

Hải cho biết: Do làm một mình nên chỉ nuôi 1 con mèo đực và 5 mèo cái là vừa sức chăm, lại hạn chế được bệnh dịch. Mèo cứ luân phiên đẻ thì việc kinh doanh sẽ đều hơn. Vì trung bình 1 mèo cái đẻ 2 - 3 lứa/ năm, mỗi lứa được từ 3 - 5 mèo con. Nên cứ quay vòng như vậy sẽ có nhiều mèo để kinh doanh, chưa kể việc thu mua mèo từ các nơi khác về bán lại.

Việc mua đi bán lại không tuy không được giá như mèo mình nuôi đẻ ra rồi bán, nhưng sẽ nhàn hơn. Mỗi con mèo mua đi bán lại như vậy Hải lãi trung bình 1 - 2 triệu đồng tùy giống, chưa tính chi phí tiêm phòng 320.000 đồng/mũi. Không những vậy, người nuôi còn không phải chăm mèo đẻ và mèo con đẻ ra cũng không mất công chăm sóc, tiền thức ăn trong 2 tháng. Vì sau 2 tháng mèo con mới cứng cáp và có thể bán được.

Lúc cao điểm nhất, một tuần Hải có thể bán được 10 mèo con đủ loại mà giá thì không hề rẻ. "Mèo Anh lông dài có giá từ 1 - 2 triệu đồng/con, mèo Anh lông ngắn 4 - 5,5 triệu đồng/con, mèo Ba Tư 3 - 7 triệu đồng/con... chưa kể các giống nhập 100% thì giá còn cao hơn rất nhiều", Hải chia sẻ.

Cũng theo Hải, các giống mèo ngoại được ưa chuộng hiện nay như mèo Anh lông ngắn, Anh lông dài, Ba Tư, Bengal, Exotic... Nói về nuôi mèo ngoại, Hải cho biết có tham gia trong chi hội Mèo cảnh Hà Nội và khẳng định đây là xu hướng tất yếu khi xã hội ngày càng phát triển, nhận thức của con người trong việc đối xử với động vật đã thay đổi đáng kể. Hy vọng trong năm Quý Mão, những chú mèo tiếp tục nhận được nhiều yêu thương hơn nữa.


Minh Vũ


Các tin khác


Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Họp Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh năm 2024

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác dân số và phát triển tỉnh đã chủ trì cuộc họp của BCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục