(HBĐT) - Nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử. Thời gian qua, Công an huyện Cao Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử (TKĐDĐT).


Công an xã Thu Phong (Cao Phong) hướng dẫn công dân cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Mặc dù trời mưa to nhưng từ 19h, tại trụ sở Công an xã Thu Phong, nhiều công dân đến cài đặt, kích hoạt TKĐDĐT. Bà Bùi Thị Huệ, xóm Thiều Nau cho biết: Sau khi được tuyên truyền lợi ích của ứng dụng VNeID, TKĐDĐT, tôi thu xếp công việc gia đình đến đây được Công an huyện và Công an xã hướng dẫn các bước cài đặt tài khoản.

Thời gian qua, Công an các xã, thị trấn tăng cường lực lượng, phương tiện, máy móc tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD), TKĐDĐT cho người dân vào tất cả các ngày trong tuần. Công an huyện bố trí các điểm lưu động và cố định để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân ở các xã, thị trấn làm CCCD và đăng ký TKĐDĐT mức độ 2. Phối hợp Công an các xã, thị trấn tổ chức nhiều tổ công tác đến tận gia đình làm thủ tục cấp CCCD cho người già yếu, bệnh tật, khó khăn trong đi lại. Tích cực tổ chức làm ngoài giờ hành chính và thứ Bảy, Chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị huyện quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức cài đặt và kích hoạt TKĐDĐT mức độ 1, 2 trên ứng dụng VNeID. 

Với vai trò thường trực, Công an huyện tích cực tham mưu, triển khai thực hiện Đề án 06, mở đợt cao điểm hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, cài đặt và kích hoạt TKĐDĐT, đảm bảo dữ liệu dân cư luôn "đúng, đủ, sạch, sống”. Phối hợp các đơn vị làm sạch 100% dữ liệu thông tin tiêm chủng, đối tượng bảo trợ xã hội, cập nhật lịch sử thường trú cho học sinh phục vụ thi tốt nghiệp, chuyển cấp… Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chủ động phối hợp tổ chuyển đổi số cộng đồng, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và các ban, ngành tổ chức các buổi tuyên truyền. Giải quyết 100% yêu cầu từ công dân về tạo lập danh tính điện tử; từng bước thực hiện xác thực thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNeID hoặc qua thẻ CCCD gắn chíp điện tử (như thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe...) cho công dân dần thay thế các giấy tờ trong một số giao dịch theo quy định của pháp luật. Với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, Công an huyện đã hoàn thành cấp thẻ CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Tính đến ngày 28/6, toàn huyện đã kích hoạt TKĐDĐT cho  21.746 công dân (chỉ tiêu giao 20.638 công dân); trong đó mức 1 là 7.171 công dân, mức 2 là 14.575 công dân, vượt chỉ tiêu giao 1.108 trường hợp, xếp thứ 2 toàn tỉnh về công tác cấp TKĐDĐT được Công an tỉnh đánh giá cao.

Thượng tá Trần Đăng Khoa, Trưởng Công an huyện Cao Phong cho biết: "Mỗi xã, thị trấn thành lập các tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt TKĐDĐT. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa tại địa phương và qua mạng xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung, quy trình, những lợi ích thiết thực của việc đăng ký TKĐDĐT để người dân nâng cao nhận thức, cùng đồng hành thực hiện. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân đăng ký TKĐDĐT, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến dễ dàng, thuận tiện”. Với phương châm "làm hết việc, không hết giờ”, phát huy tối đa vai trò của lực lượng Công an cơ sở, đặc biệt, với sự vào cuộc, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” hỗ trợ người dân kích hoạt TKĐDĐT.

Thời gian tới, Công an huyện mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của Nhân dân để đề án hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra; bảo đảm người dân có TKĐDĐT, thực hiện các giao dịch hành chính công thuận tiện, nhanh chóng; phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nền hành chính số văn minh, hiện đại.

 Đinh Thắng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục