(HBĐT) - Năm 2019, gia đình anh Hà Văn Hòa, xóm Đậu (xã Tòng Đậu) được hỗ trợ vay vốn ưu đãi 45 triệu đồng xây dựng chuồng và mua 2 con bò sinh sản. Đến nay, 2 con bò đã sinh sản, tạo nguồn sinh kế ổn định, bền vững cho gia đình. Phấn khởi trước sự đổi thay trong cuộc sống, anh Hòa chia sẻ: Nhờ các chính sách hỗ trợ hiệu quả, thiết thực, gia đình tôi và nhiều gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên phát triển kinh tế.


Được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, gia đình chị Đinh Thị Miên, xóm Hịch 1, xã Mai Hịch (Mai Châu) phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

Gia đình chị Đinh Thị Miên, xóm Hịch 1 (xã Mai Hịch) trước đây là hộ nghèo. Được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội cùng khoản vay mượn thêm từ người thân, bạn bè, gia đình đầu tư xây dựng chuồng trại, mua lợn giống về nuôi. Vừa làm vừa mở rộng quy mô, đến nay, gia đình chị  duy trì đàn vật nuôi với trên 20 con lợn thịt, 200 con gà, phát triển thêm 200m2 ao thả cá. Hàng năm, từ mô hình kinh tế tổng hợp mang lại nguồn thu khoảng 70 - 80 triệu đồng, từ đó có thêm điều kiện chăm lo việc học hành của các con. 

Gia đình anh Hòa và chị Miên là 2 trong hàng nghìn gia đình ở huyện Mai Châu được thụ hưởng các chính sách vốn vay ưu đãi. Từ nguốn vốn đã giúp nhiều hộ cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế... Không chỉ tập trung thực hiện các chương trình dự án, tạo sinh kế cho người dân, thời gian qua, huyện Mai Châu tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Như ở xã Sơn Thủy, do xuất phát điểm thấp, xa trung tâm huyện, khí hậu khắc nghiệt nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo động lực để người dân vươn lên, cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, xây dựng, liên kết sản xuất theo chuỗi, đưa các loại cây trồng có giá trị, hiệu quả cao vào sản xuất. Xã chủ động phối hợp cơ quan chức năng của huyện xác định các loại cây trồng phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, trình độ, tập quán canh tác của người dân, trong đó, cây ngô và khoai lang được xác định là cây trồng chủ đạo góp phần mở hướng thoát nghèo ở vùng đất khó Sơn Thủy...

Đồng chí Hà Công Nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Châu cho biết: Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, một trong những dấu ấn đậm nét của huyện Mai Châu là đời sống đồng bào DTTS được quan tâm toàn diện, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo cũng như tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là người dân ở các địa bàn khó khăn.
Ngoài việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, huyện tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 -  2030. Theo đó, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Mai Châu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện. Kinh tế có bước phát triển, an sinh xã hội ngày càng đảm bảo, nhiều chính sách xã hội hỗ trợ đồng bào DTTS, hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn được đầu tư có hiệu quả. Đời sống đồng bào DTTS từng bước được nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt trên 51 triệu đồng/năm;    tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm từ 3 - 4%; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% trường học, trạm y tế được xây dựng kiên cố; 99,8% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 98,8% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 99,9%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học duy trì ổn định 100%, THCS đạt 98,8%, THPT trên 96,85%; trên 90% đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm xuống dưới 13,65%; 100% xóm, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng; trên 85% xóm, bản có đội văn nghệ hoạt động thường xuyên, chất lượng... 

"Những kết quả là nền tảng cơ bản, vững chắc để Đảng bộ, chính quyền huyện Mai Châu tiếp tục phát huy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào DTTS và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH một cách đồng bộ, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân” - đồng chí Hà Công Nghị,     Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Châu chia sẻ.  

Vũ Phong

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục