Với đặc thù là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu, tuổi trẻ xã Pà Cò xác định là lực lượng kế cận, xung kích, tình nguyện thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Với tinh thần không ngại gian khó, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) luôn tiên phong, gương mẫu với những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng dân cư. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng ĐVTN trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.




Đoàn viên, thanh niên xã Pà Cò (Mai Châu) chăm sóc tuyến đường hoa, tạo diện mạo nông thôn mới xanh - sạch - đẹp.

Phát huy sức trẻ trong thi đua lao động sản xuất, ĐVTN trong xã tích cực học hỏi, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện tại cơ sở. Trong đó chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, gìn giữ và bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Chăn nuôi, trồng các loại nông sản đặc trưng của địa phương như: lợn bản địa, dưa chuột, rau cải… Hiện nay nhiều ĐVTN phát triển mô hình trồng đào cung cấp dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, một số thanh niên duy trì từ 200 - 300 gốc, trung bình mỗi vụ Tết có thể thu về từ 80 - 100 triệu đồng.

Anh Phàng A Việt ở xóm Pà Cò Lớn cho biết: Cây đào phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. Đây là giống cây khỏe, không tốn công chăm sóc mà vẫn đem lại hiệu quả kinh tế ổn định. Những năm gần đây gia đình tôi đã nhân rộng diện tích trồng đào, chủ yếu là giống đào bản địa. Giá bán bình quân mỗi cây từ 1 - 2 triệu đồng, những gốc đào già có giá trên 10 triệu đồng. Cùng với đó, tôi đẩy mạnh quảng cáo về sản phẩm của gia đình trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo…

Đoàn Thanh niên xã Pà Cò hiện có 214 đoàn viên, sinh hoạt tại 10 chi đoàn. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn xã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, phần việc do thanh niên đảm nhận. Tăng cường tuyên truyền, vận động ĐVTN thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì mối liên hệ chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền địa phương để giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với ĐVTN. Đồng thời, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được phát huy năng lực, sở trường trong các phong trào thi đua, cuộc vận động và các lĩnh vực.

Thực hiện các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, Đoàn xã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các chi đoàn cơ sở. Từ đầu năm đến nay, các chương trình tình nguyện "Ngày Chủ nhật xanh”, "Mùa hè xanh”… được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động ý nghĩa. Cụ thể, các chi đoàn đã trồng trên 300 cây xanh các loại; dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh; thu gom rác thải sinh hoạt… Bên cạnh đó, ĐVTN tích cực tham gia hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa” nhằm giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách.

Đồng chí Sùng A Bảy, Phó Bí thư Đoàn xã Pà Cò cho biết: "Để xứng đáng với màu áo xanh tình nguyện, tuổi trẻ xã nhà tiếp tục cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ góp phần xây dựng quê hương. Thời gian tới, Đoàn xã mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng ĐVTN được phát huy tối đa năng lực, sở trường trên các lĩnh vực. Quan tâm triển khai thực hiện các phần việc của thanh niên đảm nhận. Đa dạng hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách. Tăng cường tuyên truyền, vận động ĐVTN mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả, qua đó cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống hộ gia đình thanh niên và nhân dân. Chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra.


Đức Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục