Ngày 5/1, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (Chủ đầu tư Khu Công nghiệp Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa kiểm tra, lập biên bản đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sức Trẻ (chuyên sản xuất giấy) vì có dòng nước đục, hôi thối chảy ra Khu Công nghiệp Liên Chiểu.


Đoàn kiểm tra phát hiện cống nước thải đục, có mùi hôi từ Công ty TNHH Sức Trẻ chảy ra hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Liên Chiểu. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, sáng 4/1, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sức Trẻ và Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản kiểm tra hiện trường vụ việc.

Theo biên bản, dù trời không mưa nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng phát hiện dòng nước đục, có mùi hôi chảy từ hệ thống thoát nước của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sức Trẻ vào hệ thống thoát nước mưa của Khu Công nghiệp. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu (500 ml) và báo cáo Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an thành phố về vụ việc.


Dòng nước thải đục, có mùi hôi từ Công ty TNHH Sức Trẻ chảy ra hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Liên Chiểu. Ảnh: TTXVN phát

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sức Trẻ tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường tại Khu Công nghiệp; thu gom và đấu nối toàn bộ nước thải vào hệ thống xử lý nước thải chung để xử lý đúng quy định. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sức trẻ tiến hành khắc phục hậu quả, đảm bảo đúng quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để nước thải chảy ra môi trường. Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng sẽ gửi mẫu nước thải đã lấy đến đơn vị phân tích và báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Trước đó, tháng 12/2010, Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt quả tang Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sức Trẻ đang xả trộm nước thải trực tiếp ra môi trường. Với hành vi trên, UBND thành phố đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty này 225 triệu đồng.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục