Nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, thời gian qua, công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học được huyện Kim Bôi triển khai thực hiện đa dạng, sáng tạo bằng nhiều hình thức. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông học đường.


Hoạt động bé làm quen với tín hiệu đèn giao thông tại Trường mầm non Cuối Hạ, xã Cuối Hạ (Kim Bôi).

Nắm chắc tâm lý của trẻ "Học mà chơi, chơi mà học”, Trường mầm non Sào Báy, xã Sào Báy đã xây dựng môi trường bên ngoài lớp học với mô hình ngã tư đường phố. Từ mô hình này, các cô giáo hướng dẫn để trẻ được trải nghiệm trong vai trò làm chú công an hướng dẫn giao thông hay chú tài xế chạy trên đường tuân thủ luật; cách nhận biết đèn tín hiệu giao thông và một số biển báo quen thuộc. Từ đó hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho trẻ ngay trong môi trường giáo dục mầm non.

Cô giáo Đỗ Thị Đoàn, Hiệu trưởng Trường mầm non Sào Báy chia sẻ: Đối với môi trường bên trong lớp học, chúng tôi chỉ đạo giáo viên chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông được thể hiện qua các bài thơ, mẩu chuyện ngắn, tranh, ảnh liên quan đến các biển báo, phương tiện giao thông. Ngoài ra trẻ còn được xem các bộ phim hoạt hình về giáo dục an toàn giao thông thông qua các nhân vật ngộ nghĩnh, đáng yêu, tạo sự lôi cuốn, thu hút, giúp trẻ dễ nhớ, dễ hiểu, tác động sâu sắc đến nhận thức, gây ấn tượng tốt đẹp cho trẻ thực hiện và làm theo.

Hướng tới xây dựng ý thức trách nhiệm, văn hóa tham gia giao thông trong học sinh, ngay từ đầu năm học Trường TH&THCS Hạ Bì, thị trấn Bo tổ chức cho học sinh nhà trường ký cam kết thực hiện an toàn giao thông. Đồng thời phối hợp công an địa phương tổ chức các buổi nói chuyện về chủ đề an toàn giao thông với nhiều hoạt động bổ ích như: Hướng dẫn học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; triển khai xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông”. Một trong những hình thức tuyên truyền được nhiều học sinh hào hứng tham gia là thông qua những câu chuyện nhỏ, hình ảnh trực quan sinh động, các em nắm được nhiều kiến thức về an toàn giao thông, những kỹ năng tham gia giao thông.

Em Bùi Ngọc Tú Anh, học sinh lớp 7A, Trường TH&THCS Hạ Bì bộc bạch: Mỗi khi được tham gia buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ em rất vui và thú vị. Em hiểu được các quy định về tín hiệu giao thông, biển báo hiệu giao thông hay hiệu lệnh và chỉ dẫn của cảnh sát giao thông. Em thích nhất là hoạt động trải nghiệm xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi: Hiện nay, các trường học trên địa bàn huyện đã chủ động tuyên truyền an toàn giao thông trực quan thông qua hệ thống pano, áp phích; tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; nhân rộng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"... Để thực hiện hiệu quả an toàn giao thông học đường một cách bền vững, giảm thiểu tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, cần nâng cao ý thức cho học sinh và phụ huynh chấp hành tốt các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện, làm cơ sở để từng bước hình thành văn hoá giao thông trong mỗi học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. 


Ngô Hường
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục