Học tập và làm theo Bác Hồ, nhân dân xã Lạc Long (Lạc Thủy)  hiến đất xây dựng Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ của xã.

Học tập và làm theo Bác Hồ, nhân dân xã Lạc Long (Lạc Thủy) hiến đất xây dựng Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ của xã.

(HBĐT) - “Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến về các chuyên đề học tập và làm theo gương Bác Hồ; phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng kiến tốt; đồng thời, phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực... Đó là cách xã Lạc Long đã áp dụng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Sau 5 năm triển khai đã thực sự tạo nên những chuyển biến đáng ghi nhận trên địa bàn xã” - Đồng chí Bùi Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy xã Lạc Long (Lạc Thủy) khẳng định.

 

5 năm qua, việc làm theo tấm gương của Bác Hồ đã trở thành việc làm thường xuyên trong CB,ĐV và nhân dân trên địa bàn xã. Qua đó tạo nên những chuyển biến đáng được ghi nhận là tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, thái độ phục vụ tận tụy đối với nhân dân của CB,ĐV, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đã trở thành nề nếp. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ thẳng thắn: Những ngày đầu mới thực hiện Chỉ thị số 03, không thể phủ nhận có lúc, có nơi việc triển khai còn chậm; lúng túng trong tổ chức, thực hiện; thiếu những việc “làm theo” thiết thực, hiệu quả... Để khắc phục thực trạng đó, Đảng ủy xã đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác Hồ trở thành tiêu chí thi đua của các TCCS Đảng, các ban, ngành, đoàn thể và từng CB,ĐV. Ngay từ đầu năm, mỗi CB,ĐV, chi, Đảng bộ xây dựng kế hoạch, đăng ký chuẩn mực thực hiện. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm tiến hành đánh giá, từ đó chỉ rõ mặt mạnh, mặt yếu để mỗi CB,ĐV, chi, Đảng bộ có kế hoạch sửa chữa, khắc phục, thực hiện có hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo. 5 năm qua, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03 với NQT.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, 100% CB,ĐV của Đảng bộ xã Lạc Long đăng ký học tập và làm theo Bác Hồ. Hầu hết các nội dung đăng ký gắn với nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế. Chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân được thực hiện có hiệu quả. Việc trả kết quả theo cơ chế “một cửa” đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, đúng hẹn...

 

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, từ việc CB,ĐV gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị số 03 đã góp phần tạo nên chuyển biến trong nhận thức, hành động về học tập, làm theo Bác của mỗi người dân. Cùng chúng tôi về thôn Chéo Vòng - đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 03 của xã giai đoạn 2011- 2015, đồng chí Bùi Văn Thiện khẳng định: Tùy theo mỗi chuyên đề, chi bộ thôn đều có việc “làm theo” thiết thực góp phần tích cực lan tỏa việc học tập Bác trong nhân dân. Tháng 5/2015, không may, anh Tạ Huy Hưởng (thôn Chéo Vòng) bị tai nạn nặng khi đang lao động. Ban chi ủy thôn đã kịp thời báo cáo lên Đảng ủy xã xin chủ trương, đồng thời thống nhất trong chi bộ về kế hoạch giúp đỡ gia đình anh Hưởng. Bằng việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho ban mặt trận, chi hội CCB, phụ nữ, nông dân... công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân được triển khai hiệu quả. Trong 1 tháng, cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ của UBND xã, Hội CTĐ tỉnh, huyện..., Ban chi ủy thôn đã quyên góp được hơn 10 triệu đồng ủng hộ gia đình anh Hưởng. Ngoài ra, huy động cán bộ, nhân dân trong thôn giúp gia đình 30 ngày công hái, chăm sóc chè, động viên gia đình anh vượt qua khó khăn trước mắt.

 

Bằng những việc làm cụ thể như thế, thông qua mỗi chuyên đề học tập và làm theo Bác Hồ, Chỉ thị số 03 đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân trên địa bàn xã. Minh chứng cho thực tế đó là 5 năm qua, các tổ chức CT-XH trên địa bàn đã thực hành tiết kiệm, giúp hội viên vay không lấy lãi, hỗ trợ, giúp đỡ ngày công cho hội viên nghèo, gia đình chính sách... với tổng số tiền 100 triệu đồng; nhân dân đóng góp 185 triệu đồng làm đường bê tông nội đồng; hiến 7.000 m2 đất trị giá gần 200 triệu đồng làm bờ vùng, bờ thửa, hồ, bai, đập, mương, máng; thực hiện dồn điền, đổi thửa được 86,4 ha... Thông qua đó góp phần cùng xã hoàn thành 16 tiêu chí xây dựng NTM.

 

 

                                                             

                                                                        Hải Yến

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục