(HBĐT) - Ngày 30/6, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức giám sát thực hiện Nghị định 80 ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người đang chấp hành án treo; công tác lập hồ sơ quản lý và đưa người nghiện ma túy vào các trung tâm giáo dục, chữa bệnh và lao động xã hội. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện Công an tỉnh và một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Các đại biểu trao đổi thảo luận tại buổi giám sát.

Thực hiện công tác tiếp nhận và quản lý giáo dục đối tượng chấp hành xong án phạt tù, đối tượng hưởng án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn, tính đến thời điểm này, toàn huyện Lạc Thủy có 91 đối tượng chấp hành xong án phạt tù; 79 đối tượng hưởng án treo và 2 đối tượng cải tạo không giam giữ. Nhìn chung, công tác quản lý các đối tượng này trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù về địa phương không đến trình diện chính quyền địa phương hoặc bỏ đi nơi khác. Công tác giúp đỡ, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù chưa được quan tâm giải quyết, nhiều người còn bị kỳ thị, xa lánh. Công tác quản lý đối tượng đang thi hành án treo, cải tạo không giam giữ gặp nhiều khó khăn. 

Đối với công tác lập hồ sơ, quản lý và đưa người nghiện ma túy và các trung tâm cai nghiện, giáo dục tập trung còn nhiều vướng mắc. Hiện trên địa bàn huyện có 45 người nghiện ma túy, 29 người nghi nghiện ma túy. Từ năm 2016 đến nay, Công an huyện đã lập hồ sơ đưa 17 đối tượng đi cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. TAND huyện đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 13 đối tượng. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ đưa được 3 đối tượng đi cai. Nguyên nhân của tình trạng này là do quy trình thủ tục để đưa đối tượng đi cai có nhiều bất cập, phức tạp vì vậy khi ban hành được quyết định thì các đối tượng đã trốn khỏi địa bàn. 

Từ những tồn tại đã nêu, UBND huyện Lạc Thủy đã kiến nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là Công an tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự - tái hòa nhập cộng đồng và lập hồ sơ cưỡng chế cai nghiện. Có biện pháp chỉ đạo tăng cường sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể trong thực hiện công tác quản lý, giáo dục các đối tượng chấp hành xong án phạt tù, đối tượng hưởng án treo và việc quản lý sau cai tại cộng đồng. 

Thay mặt đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ ra những vấn đề huyện cần quan tâm thực hiện đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của huyện tổng hợp vào báo cáo chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

* Ngày 29/6, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã tiến hành giám sát việc tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người đang chấp hành án treo và việc lập hồ sơ quản lý và đưa người nghiện ma túy vào các trung tâm giáo dục, chữa bệnh và lao động xã hội tại huyện Lạc Sơn. 

Từ năm 2016 đến nay, Công an huyện đã lập 77 hồ sơ đưa người đi cai nghiện ma túy tập trung. TAND huyện đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 77đối tượng. Đến nay, đã thi hành 54 đối tượng, 21 đối tượng chưa thi hành. 

Nhìn chung, công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện vào trung tâm cai nghiện tập trung đã được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên cũng còn tồn tại nhiều khó khăn vướng mắc như lực lượng trực tiếp làm công tác điều tra tội phạm về ma túy còn ít, trình độ không đồi đều; trang thiết bị phương tiện phục vụ việc lập hồ sơ cai nghiện trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là que xét nghiệm các chất ma túy thiếu, trang thiết bị bảo hộ phục vụ cho việc thử chất ma túy, quá trình gọi hỏi, lập hồ sơ và bắt đối tượng nghiện, số bị nhiễm HIV còn thiếu… 

Tại buổi giám sát, huyện Lạc Sơn kiến nghị các cấp có thẩm quyền thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và thông báo, trao đổi các văn bản hướng dẫn, kinh nghiệm về phòng chống tội phạm ma túy cũng như vấn đề giải quyết người nghiện của tỉnh và của các địa phương khác; bổ sung thêm lực lượng học chuyên ngành ma túy về công tác tại huyện; cung cấp que xét nghiệm các chất ma túy, trang thiết bị bảo hộ phục vụ cho việc thử chất ma túy.

 

                                                                                                          P.V


Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục