(HBĐT) - Trong 2 ngày 29 – 30/6/2017, tại Hội trường Huyện ủy Lạc Sơn, Hội Cựu Chiến binh huyện Lạc Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự Đại hội có 164 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 8000 hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện.

 

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Hội Cựu Chiến binh các cấp huyện Lạc Sơn đã làm tốt chức năng tham mưu, tập hợp các thế hệ cựu chiến binh, thi đua đạt nhiều thành tích, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra. Tổ chức Hội ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong 5 năm, toàn huyện kết nạp được 617 hội viên. Đến nay, tổng số hội viên toàn huyện là 7.899 đồng chí, sinh hoạt trong 32 cơ sở hội, 363 chi hội, 136 phân hội. Chất lượng hoạt động hội được đổi mới và nâng cao. Bên cạnh đó, Hội Cựu Chiến binh huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Các hội viên đoàn kết, phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng xã hội chủ nghĩa và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn huyện giới thiệu 452 hội viên ưu tú cho Đảng, 97 đồng chí được kết nạp Đảng. Hưởng ứng phong trào thi đua làm theo lời Bác, cựu chiến binh toàn huyện thi đua phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tham gia xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo giảm mạnh so với đầu nhiệm kỳ, trong 5 năm tặng 11 nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh khó khăn với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng…

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Cựu Chiến binh huyện Lạc Sơn phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng; Phát triển từ 90% trở lên số đối tượng cựu quân nhân đủ điều kiện kết nạp vào Hội; 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội; Hằng năm có 90% chi hội và Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở trung bình, yếu, kém, 95% trở lên hội viên gương mẫu, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; Giảm hộ nghèo mỗi năm từ 3% trở lên, đến năm 2012 xuống còn dưới 10%; 100% hội viên gương mẫu tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, 60% trở lên hộ gia đình hội viên cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và nhân rộng các mô hình tiên tiến…


Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 25 đồng chí và bầu 17 đồng chí tiêu biểu đi dự đại hội cấp trên. Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 11 cá nhân; Hội Cựu Chiến binh huyện tặng khen cho 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội CCB nhiệm kỳ 2012 – 2017.

                                                                                   Đỗ Hương (Huyện đoàn Lạc Sơn)

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục