(HBĐT) - Sáng 21-8, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Đoàn đại biểu Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào do đồng chí Khăm-phăn Phôm-ma-thắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng NDCM Lào làm Trưởng đoàn, thăm làm việc tại Việt Nam.


Đồng chí Khăm-phăn Phôm-ma-thắt cảm ơn Tổng Bí thư dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu; cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức to lớn. Đồng chí thông báo với Tổng Bí thư về tình hình Lào gần đây, nhất là kết quả triển khai Nghị quyết đại hội lần thứ X của Đảng NDCM Lào, với trọng tâm là công tác xây dựng Đảng; về kết quả hợp tác thời gian qua và cuộc hội đàm giữa hai Văn phòng T.Ư của hai Đảng. Đồng chí khẳng định, Văn phòng T.Ư Đảng NDCM Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng T.Ư Đảng, trong đó có việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo hai Đảng, không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Khăm-phăn Phôm-ma-thắt, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Khăm-phăn Phôm-ma-thắt dẫn đầu Đoàn đại biểu Văn phòng T.Ư Đảng NDCM Lào thăm làm việc tại Việt Nam, đúng dịp hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào. Tổng Bí thư chúc mừng về những thành tựu quan trọng Lào đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng NDCM Lào; nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đối với hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam. Tổng Bí thư thông báo với Đoàn một số nét khái quát về tình hình Việt Nam gần đây; trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Văn phòng T.Ư Đảng cũng như kết quả làm việc giữa hai Đoàn đại biểu Văn phòng T.Ư của hai Đảng; mong rằng trong thời gian tới hai Văn phòng T.Ư Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng được giao, thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng T.Ư của hai Đảng giai đoạn 2017 - 2020 và Kế hoạch thực hiện Đề án hợp tác về văn thư, lưu trữ, thư viện giai đoạn 2, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

* Sáng 21-8, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư chủ trì cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam với Đoàn cán bộ lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng NDCM Lào do đồng chí Khăm-phăn Phôm-ma-thắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng NDCM Lào dẫn đầu.

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai Văn phòng T.Ư Đảng thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước và hai Văn phòng T.Ư Đảng trong thời gian qua, trao đổi về hợp tác giữa hai Văn phòng T.Ư Đảng trong thời gian tới.

Kết thúc hội đàm, lãnh đạo hai Văn phòng T.Ư Đảng đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017 - 2020; chứng kiến hai đồng chí Cục trưởng Cục Lưu trữ của hai Văn phòng ký Kế hoạch thực hiện Đề án hợp tác về văn thư, lưu trữ, thư viện giai đoạn 2 (2017-2020).


                                                                            Theo Nhandan

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục