(HBĐT) - Đây là tỉnh thần chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ chiều ngày 23/10. Cuộc họp có sự tham gia của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh, Nguyễn Văn Dũng; lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình, huyện Đà Bắc.


Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất và đời sống nhân dân. Toàn tỉnh có 46 người chết, bị thương và mất tích. Trong đó số người chết và mất tích là 34 người và 12 người bị thương. Kết cấu hạ tầng, giao thông thủy lợi đều bị ảnh hưởng, nhiều khu vực bị cô lập tiếp cận khó khăn. Hầu hết các công trình bị ảnh hưởng, 130 công trình thủy lợi bị hỏng hoàn toàn. Các hồ chứa đều trong tình trạng xả tràn, bị sạt lở mái hạ lưu, có nguy cơ vỡ đập. Về giao thông có 750 vị trí sạt lở ta luy dương với khối lượng 55 vạn m3, 72 điểm sạt lở ta luy âm, chiều dài trên 1700 m. 100% diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Trong đó thiệt hại hoàn toàn gần 8300 ha lúa hoa màu, cây ăn quả; hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị, trên 1400 tấn cá bị chết… Mưa lớn đã làm phát sinh hàng chục điểm sạt lở và nguy cơ sạt sở phải di dời để bảo an toàn cho người dân. Toàn tỉnh có 4237 hộ bị ngập lụt, 1109 hộ bị sạt lở đất, đã di dời khoảng 700 hộ và cần tiếp tục di dời trên 1000 hộ. Ước tính tổng thiệt hại 2473 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại về công trình công cộng 1243 tỷ đồng. Thiệt hại về nhà cửa dân cư ngập lụt và bị sạt lở 203 tỷ đồng. Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp 750 tỷ đồng. Sạt lở khu vực phường Chăm Mát và Thái Bình, khu vực đồi ông Tượng là 250 tỷ đồng. Chí phí phục vụ công tác di dân 20 tỷ đồng…


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Trước tình hình thiêt hại nghiêm trọng trên, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tại, tìm kiếm, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Chỉ đạo di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở tới khu vực an toàn. 100% hộ dân đã bố trí chỗ ở tạm thời và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định. Hiện có hàng trăm hộ dân đang ở tạm cần bố trí ổn định dân cư khẩn cấp.

Tổng hợp ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp,: Mưa lũ gây hậu quả nghiêm trọng. Vấn đề cấp bách hiện nay bảo đảm đời sống người dân vùng thiên tai, mũa lũ. Các địa phương và các ngành phối hợp chặt chẽ, rà soát thống kê, nhu cầu ổn đinh dân cư, tổ chức quy hoạch, triển khai các giải pháp bố trí tái đinh cư cấp bách. Tập trung các nguồn lực hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất, trong đó tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh trật tư vùng thiên tai. Đối với vấn đề tái định cư, đồng chí giao Chủ tịch UBND các huyện, phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương rà soát, triển khai các thủ tục cần thiệt xây dựng các khu tái đinh cư, trên cơ sở tính toán cụ thể tập quán của người dân, bố trí khu TĐC thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành chức năng rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại, để UBND tỉnh đề xuất, báo cáo Chính phủ hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân bị vùng bị ảnh hưởng.

                                                                                         P.V


Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục