(HBĐT) - Sáng 07/11, nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017), nhân dân xóm Yên Hòa 1, xã Yên Mông (thành phố Hòa Bình) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Quách Tùng Dương, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình cùng các đồng chí lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, UB MTTQ Việt Nam thành phố Hòa Bình đã tới dự và chung vui ngày hội.


Khu dân cư xóm Yên Hòa 1 có 146 hộ dân với 580 nhân khẩu và 320 lao động, 100% hộ dân cư sống bằng nghề nông, lâm nghiệp và chăn nuôi. Đời sống, sinh hoạt nhân dân các dân tộc trong xómcơ bản ổn định, kinh tế phát triển, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có điểm nóng xảy ra, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, tích cực tham gia vào các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo còn 3 hộ, cận nghèo có 1 hộ. 100% các hộ dân luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống. Toàn xóm có 121/146 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 82,8%); gia đình văn hóa đạt 2 năm liền (2016-2017) đạt 106 hộ (72,6%); gia đình văn hóa 3 năm (2015-2017) đạt 104 hộ (71,2%).


Đồng chí Quách Tùng Dương, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình tặng hoa và quà chúc mừng xóm Yên Hòa 1.

Năm 2018, khu dân cư xóm Yên Hòa tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" bằng nhiều hình thức lồng ghép, triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng đảng, MTTQ các đoàn thể. Làm tốt công tác an sinh xã hội, hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa"... hỗ trợ, động viên khuyến khích bà con, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhau xóa nghèo bền vững. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 15% trở lên, thu nhập bình quân chung 45 triệu đồng/người/năm; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm giúp đỡ thoát nghèo bền vững; toàn xóm đạt từ 85-90% gia đình văn hóa.


Đồng chí Bùi Đình Giót, Phó Chủ tịch TT UB MTTQ tỉnh trao quà cho người có uy tín làm công tác Mặt trận xóm Yên Hòa 1.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Quách Tùng Dương, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đoàn thể, nhân dân xóm Yên Hòa 1 đã xây dựng khu dân cư vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt các phong trào thi đua của địa phương. Đồng thời mong muốn, thời gian tới nhân dân xóm Yên Hòa 1 tiếp tục giữ gìn những nét văn hóa tốt đẹp lâu đời và phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và hệ thống chính trị khu dân cư vững mạnh. Các cấp uỷ chính quyền xã Yên Mông và thành phố Hòa Bình quan tâm hỗ trợ nhân dân xóm Yên Hòa 1 xây dựng khu dân cư văn minh, ngày càng phát triển hơn nữa.


Lãnh đạo xã Yên Mông trao Giấy khen cho 1 tập thể, 1 hộ gia đình, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Nhân dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố - UB MTTQ Việt Nam thành phố Hòa Bình và các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã có hoa và quà chúc mừng xóm Yên Hòa 1. UB MTTQ Việt Nam xã Yên Mông tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 1 hộ gia đình, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".


Hoàng Anh

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục