(HBĐT) - Nhằm tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử văn hóa, thông tin về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh Hòa Bình, cung cấp thông tin về tình hình thế giới đến với nhân dân trong tỉnh; tạo chuyển biến về nhận thức trong công tác quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại và hoạt động thông tin đối ngoại; thúc đẩy giao lưu hợp tác với nước ngoài về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, TD -TT, môi trường… phát huy thế mạnh của tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Kế hoạch đề ra mục tiêu: Đảm bảo 100% cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp phòng trở lên và cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh được tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại.

Các hoạt động đối ngoại cụ thể: Hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại và những thành tựu đã đạt được trong tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế của tỉnh Hòa Bình; Tuyên truyền về biển đảo: tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại các huyện; đăng tải trên chuyên trang Thông tin đối ngoại về tình hình hợp tác quốc tế; các chính sách đối ngoại, chính sách ưu đãi đầu tư; thông tin kinh tế - xã hội, văn hóa - du lịch của tỉnh bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; xây dựng chuyên mục "Đất và người Hòa Bình”, "Thăm bản, thăm mường”, chương trình sân chơi "Văn hóa bản làng” nhằm quảng bá nét văn hóa đặc trưng của đất Mường Hòa Bình tới khán giả trong và ngoài tỉnh. Hoạt động xúc tiến đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế, tổ chức thông tin, tuyên truyền về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, tham gia các buổi làm việc với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để xúc tiến, thu hút đầu tư, xuất khẩu tăng cường cơ hội giao thương, hợp tác kinh tế, kết nối cung cầu; tổ chức hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh, tham gia hội chợ trong nước, quốc tế theo chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và của các tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tăng cường công tác đối ngoại nhân dân để củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, gắn kết kiều bào hướng về quê hương để xây dựng quê hương.

 

Ngọc Linh (CTV)

Các tin khác


Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục