(HBĐT) - Ngày 6/7, UBND huyện Cao Phong tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018). Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và trên 200 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc nhất đã được bầu chọn từ các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN của huyện.


Lãnh đạo huyện Cao Phong tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016- 2018.

 

Diễn văn khai mạc do đồng chí Phạm Văn Long, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện trình bày đã ôn lại truyền thống 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Cuối năm 2001, Chính phủ có Nghị định chia huyện Kỳ Sơn thành 2 huyện Kỳ Sơn và Cao Phong. Huyện Cao Phong chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/3/2002. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các phong trào thi đua được phát động, triển khai ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực từ huyện đến cơ sở với quy mô mở rộng, hình thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực. Phong trào thi đua, công tác khen thưởng của huyện đã có những bước chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy KT-XH phát triển mạnh mẽ và toàn diện. Tính chung trong 15 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2002 đạt 1,4 tỷ đồng, năm 2017 đạt 30,868 tỷ đồng, tăng 22 lần so với năm 2002. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, năm 2002 đạt 3 triệu đồng, 2017 đạt 41,5 triệu đồng/người, tăng 13,8 lần so với năm 2002…Diện mạo của huyện Cao Phong đã có sự thay đổi nhanh chóng.Văn hoá- xã hội có bước phát triển quan trọng. QP-AN được giữ vững...Với sự nỗ lực phấn đấu cao, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Nhiều năm liền, huyện được xếp hạng thi đua nằm trong tốp đầu của khối huyện, thành phố, được nhận cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2012, huyện được nhận Huân chương Lao động hạng ba. Năm 2017 nhận Huân chương Lao động hạng nhì... Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2015- 2020 đã đề ra, huyện cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.


Các đại biểu tham quan trưng bày các hiện vật chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với tỉnh Hòa Bình”.

 

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 26 tập thể, 159 các nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016- 2018.

Trong khuôn khổ của lễ kỷ niệm, UBND huyện phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày hiện vật chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với tỉnh Hòa Bình” trong 2 ngày 5- 6/7/2018.


                                                                                     Hương Lan

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục