(HBĐT) - Ngày 10/7, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban khối Nội chính quý II năm 2018.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

 

Quý II năm 2018, các cơ quan trong Khối nội chính đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Bộ CHQS tỉnh triển khai nghiêm túc mệnh lệnh, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm; điều tra, làm rõ 124/147 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ trên 84%. VKSND các cấp thực hiện tốt hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp, 100% các vụ án được truy tố đúng tội, đúng thời hạn luật định. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh đã giải quyết trên 600 vụ, đạt tỷ lệ giải quyết là 58,6%. Các cơ quan thi hành án dân sự đã chủ động tích cực trong công tác chuyên môn, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 11 trường hợp. Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được tăng cường; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN-TC. Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tuyên truyền luật và các đạo luật mới; trợ giúp pháp lý được gần 480 vụ việc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan tư pháp tập trung thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp.

Quá trình thảo luận, hội nghị quan tâm đến một số tồn tại, hạn chế và một số vụ việc, vụ án nổi lên trong thời gian vừa qua như: hoạt động của Hội thánh đức chúa trời mẹ; tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Bắc Sơn (Tân Lạc); tình hình khiếu kiện đông người tại Lương Sơn... Về phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "vô ý làm chết người” và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ” liên quan đến sự cố y khoa làm 9 người chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các cơ quan tố tụng cho rằng việc HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung là đúng với tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: các cơ quan Khối nội chính rà soát lại kế hoạch để tập trung hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và năm 2018. Tăng cường phối hợp giải quyết triệt để những vụ việc, vụ án phức tạp, tồn đọng kéo dài, đảm bảo hoạt động tố tụng thận trọng, chặt chẽ, tránh hình thành điểm nóng. Đồng thời, các cơ quan tư pháp cần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng Đảng, chính quyền; chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho CBCC. Thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng nhằm kịp thời định hướng dư luận trong nhân dân.

                                                                                                 P.V


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục