Sáng 11-7, tại Nhà Quốc hội (QH), dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 25.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC/TTXVN)

Phát biểu ý kiến khai mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, phiên họp thứ 25 dự kiến tiến hành trong ba ngày, từ ngày 11 đến 13-7, Ủy ban TVQH xem xét, quyết định một số nội dung; trong đó cho ý kiến về ba dự án luật: Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Ủy ban TVQH cũng cho ý kiến về các nội dung liên quan phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư trung hạn từ nguồn ngân sách nhà nước còn lại giai đoạn 2016-2020; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn cho chương trình mục tiêu quốc gia Biển Đông-Hải đảo; sử dụng 15 nghìn tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án giao thông quan trọng và bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 phần vốn ngoài nước.

Ủy ban TVQH cho ý kiến về xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước; về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban TVQH về Biểu thuế bảo vệ môi trường và dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ xem xét việc thực hiện một số quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Bảo vệ môi trường có liên quan báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư; tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của QH khóa XIV.

Tại phiên họp này, Ủy ban TVQH xem xét, quyết định về tổ chức, bộ máy của một số đơn vị hành chính tại ba tỉnh: Bình Dương, Hà Tĩnh và Bà Rịa - Vũng Tàu; việc bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021 và bổ sung địa bàn kiêm nhiệm.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, buổi sáng, các đại biểu cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV, các đại biểu QH đã thảo luận về dự án luật này. Sau kỳ họp, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH phối hợp Ban soạn thảo, các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Cũng trong sáng nay, Ủy ban TVQH cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Cho ý kiến tham gia về phạm vi bí mật Nhà nước, dự luật quy định lĩnh vực lập pháp, tư pháp có chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động lập pháp, tư pháp; thông tin về việc khởi tố, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành... Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, rất nhiều vấn đề trên thực tế đều được công khai, minh bạch để người dân theo dõi, nhất là quá trình tố tụng.

Dự thảo luật quy định phạm vi bí mật Nhà nước trong lĩnh vực chính trị gồm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng; công tác dân tộc, tôn giáo; thông tin liên quan đến thân thế, sự nghiệp lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đề nghị cần xem xét kỹ, vì có những nội dung cần giữ bí mật nhưng cũng có những nội dung cần phải tuyên truyền công khai rộng rãi.

Nhấn mạnh Hiến pháp quy định việc hạn chế quyền công dân, trong đó có quyền tiếp cận thông tin chỉ có thể bằng luật chứ không phải văn bản dưới luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Nga cho rằng, cần minh bạch phạm vi, phân loại, danh mục bí mật Nhà nước. Có danh mục kèm theo, từ pháp lệnh chuyển qua luật hóa chứ không phải chuyển qua nghị định hay thông tư.

 

      TheoNhandan

Các tin khác


Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xã Phong Phú: Thiết thực phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"

Những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phong Phú (Tân Lạc) phát huy truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động ở địa phương, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục