(HBĐT) - Ngày 4/10, ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018.


                                                             Toàn cảnh hội nghị. 

9 tháng năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động tập hợp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai thực hiện các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho nhân dân, hỗ trợ xây dựng nhà "đại đoàn kết” cho các hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ và làm tốt công tác an sinh xã hội. Cụ thể, từ nguồn quỹ "Ngày vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ làm nhà "đại đoàn kết” cho 18 hộ nghèo, phân bổ 420 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 14 hộ nghèo. Ngoài ra, MTTQ các huyện, thành phố cũng đã triển khai hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai mưa lũ, hỏa hoạn, hộ nghèo có hoản cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó.

Tham gia công tác xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện xã hội, xây dựn Đảng và Nhà nước, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức 24 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 6 có sự tham gia của trên 2.000 lượt cử tri với 225 ý kiến, kiến nghị. Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập 2 đoàn giám sát công tác quản lý và khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn các huyện, thành phố và khảo sát nội dung công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm chi người lao động tại Sở LĐTBXH tỉnh. Trong quý III, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp 18 lượt công dân và 26 đơn thư của công dân. Các đơn thư đã được nghiên cứu, phân loại và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong công tác mặt trận là: Công tác nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân còn hạn chế; việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ ở một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác thông tin báo cáo, đặc biệt là báo cáo đột xuất liên quan đến tình hình an ninh trật tự, mưa lũ, thiên tai còn chưa kịp thời.

Các đại biểu đại diện Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố cũng đã nêu khái quát tình hình nhân dân trong 9 tháng đầu năm, trong đó nổi cộm là vấn đề tín dụng đen gây mất trật tự an ninh xã hội; vấn đề khai thác khoáng sản trái phép; vấn đề sáp nhận tổ, xóm, KDC; vấn đề hỗ trợ hộ bị ảnh hưởng thiên tai... Ngoài ra, các đại biểu cũng báo cáo nhanh tình hình công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam  cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sau khi thảo luận, hội nghị đã thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III gồm: Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung hướng dẫn các địa phương tổ chức bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2018. Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 -2024. Tích cực vận động xây dựng " Quỹ vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội trong Tháng cao điểm xây dựng "quỹ vì người nghèo”. Tiếp tục theo dõi và tổng hợp tình hình thiên tai, bão lũ, kịp thời báo cáo tỉnh, Trung ương để tổ chức các hoạt động cứu trợ. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tổ chức hội nghị để thống nhất các nội dung giám sát năm 2019.


                                                                         P.L

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục