(HBĐT) - Xã Đồng Môn (Lạc Thủy) hiện có 153 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ, gồm 1 chi bộ cơ quan, 3 chi bộ khu dân cư, 2 chi bộ trường học.


Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Môn cho biết: "Những năm qua, xã chỉ đạo các chi bộ chú trọng đào tạo nguồn, nhất là đối tượng dân quân, giáo viên, đoàn viên - thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào của MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội LHPN nhằm tạo môi trường thuận lợi để quần chúng rèn luyện, từ đó phát hiện các nhân tố mới. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của Đảng; đồng thời đề ra tiêu chí, điều kiện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng, phát triển Đảng của xã luôn gặp khó khăn, xuất phát từ trình độ nhận thức của người dân hạn chế; vẫn còn trường hợp sinh con thứ 3; những người đủ tuổi, điều kiện để kết nạp Đảng đi làm ăn xa hoặc không mặn mà với các hoạt động, phong trào”.

Đảng ủy xã Đồng Môn (Lạc Thủy) họp bàn, tìm cách tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng, phát triển Đảng.

Trong năm 2017, Đảng bộ xã kết nạp 4 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã mới kết nạp được 2 đồng chí. Nguồn phát triển Đảng tại xã ít, đang có xu hướng "già hóa” với hơn nửa số đảng viên từ 50 tuổi trở lên. Đối tượng để kết nạp chủ yếu từ đoàn viên - thanh niên, tuy nhiên, lực lượng này không thường xuyên sinh hoạt ở xã khiến công tác phát triển đảng viên gặp khó khăn. Sau khi học xong THPT, nhiều thanh niên đi làm ăn xa, ít sinh hoạt tại địa phương. Nhiều người sau khi học xong đại học, cao đẳng ở lại các thành phố để tìm việc làm. Những cá nhân còn sinh hoạt, làm ăn tại địa phương thì thiếu nhiệt tình với các phong trào, hoạt động, không phát huy được vai trò của đoàn viên - thanh niên. Điều này dẫn đến tình trạng "cạn” nguồn đối tượng kết nạp Đảng, thậm chí có những chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên mới như chi bộ xóm Cú, Vôn...

Thiếu nguồn phát triển đảng viên ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Các chi bộ có lực lượng thanh niên dồi dào, tích cực như chi bộ xóm Đừng lại đứng trước khó khăn khác khi trình độ văn hóa của từng cá nhân chưa đạt chuẩn. Đồng Môn là xã vùng sâu, đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Thủy, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 95% dân số. Trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, nhiều người chưa học hết bậc phổ thông, do đó việc rèn luyện phẩm chất, tư tưởng chính trị cho các đối tượng còn nhiều khó khăn. Bên cạnh việc thiếu nguồn kết nạp Đảng, nhiều cá nhân tại các chi bộ sinh con thứ 3, vi phạm quy định của Đảng về chính sách dân số, ảnh hưởng đến thành tích thi đua của cả Đảng bộ.

Trước thực trạng đó, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Môn cho biết: "Trước mắt, để gỡ khó trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã sẽ quan tâm hơn nữa tới công tác Đoàn, nâng cao ý thức của mỗi cá nhân trong việc tu dưỡng phẩm chất, nâng cao trình độ học vấn. Đồng thời, tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho những người trẻ khẳng định mình trong các hoạt động, phong trào; giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho từng chi bộ gắn với phân loại, đánh giá thi đua hàng năm. Nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt Điều lệ Đảng và các chính sách, pháp luật”.


Hoàng Anh


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục