(HBĐT) - Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XVI Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện có tính chiến lược đối với sự phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Hiện nay, LĐLĐ tỉnh đã cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động và các chuyên đề phù hợp để triển khai đến đoàn viên, CNVC-LĐ


Đại hội XVI Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đánh giá cụ thể tình hình CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn, về cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ của tỉnh và của đất nước trong giai đoạn 2013 - 2018, trong đó khẳng định sự trưởng thành lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng cũng như những đóng góp to lớn của đội ngũ CB,CC,VC, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước trong 5 năm qua. Đại hội đã thông qua các văn kiện, nghị quyết, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hiện nay, việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện. Toàn tỉnh có trên 61 nghìn đoàn viên đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, trong đó có gần 22 nghìn lao động làm việc trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh nên đã tác động trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động. Thực hiện chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành huy động nhiều nguồn lực cùng tham gia hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức công đoàn lớn mạnh. 

Từ thực tiễn phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn, Đại hội XVI Công đoàn tỉnh đã rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã cụ thể hóa các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn và các chỉ tiêu mà công đoàn tham gia chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trọng tâm là các chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng công đoàn vững mạnh, phát huy dân chủ ở cơ sở và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn xây dựng kế hoạch chương trình hành động về phát triển đoàn viên giai đoạn 2018 - 2023, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động.

Để Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của các cấp Công đoàn hiện nay là tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ học tập, quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, chủ trương và những giải pháp đã nêu trong Nghị quyết. Qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong các cấp Công đoàn và CNVC- LĐ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, do đó, các cấp Công đoàn phải gắn việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động sát, đúng với thực tiễn phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành, địa phương.


                      Minh Tuấn

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục