(HBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 31/1 (tức ngày 26/12 Âm lịch), đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các đơn vị trực Tết, gồm: Lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ; Điện lực thành phố Hòa Bình; cán bộ, y, bác sĩ và động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Tết động viên các lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trực Tết trên địa bàn thành phố Hòa Bình.


Lực lượng cảnh sát cơ động - Công An tỉnh sẵn sàng huy động quân lực, vật lực để trực Tết, góp phần đảm bảo an toàn trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán 2019.

Chúc tết CBCS lực lượng Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) đang làm nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò nòng cốt của các đơn vị trong nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí mong rằng, vai trò đó tiếp tục được phát huy trong dịp Tết Nguyên đán. Lưu ý những tình huống phức tạp thường xảy ra thời điểm trước, trong và sau Tết, đồng chí chia sẻ với khó khăn mà các lực lượng trực Tết phải đối mặt và tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang tặng quà Tết và chúc Điện lực thành phố Hòa Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 và trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại Điện lực thành phố Hòa Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà đơn vị đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tốt các chế độ, chính sách cho người lao động trong năm 2018. Đồng chí đề nghị: Trong năm 2019 và trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán tới đây, Điện lực thành phố nói riêng và ngành điện trong toàn tỉnh nói chung cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm vận hành an toàn lưới điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và đời sống. Đồng chí cũng tin tưởng rằng với chiến lược kinh doanh tốt, ngành điện sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

 


Nhân dịp này, đoàn công tác của UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân nặng đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chia sẻ chân tình với những khó khăn của đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ và nhân viên bệnh viện trong năm qua. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều y, bác sỹ và nhân viên của bệnh viện phải gác lại những riêng tư để tập trung làm nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân. Đồng chí ghi nhận sự hy sinh đáng quý này và đề nghị Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh chủ động bố trí nhân lực, đảm bảo về cơ số thuốc để tiếp đón, chữa trị bệnh nhân cấp cứu, điều trị một cách kịp thời, hiệu quả, phối hợp thăm hỏi, chăm lo các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải ở lại bệnh viện trong những ngày Tết. Cùng với đó, cần tập trung cao độ, thường xuyên, chủ động phân công, phân nhiệm và tổ chức trực nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra, nêu cao vai trò, trách nhiệm và tấm lòng của người thầy thuốc phục vụ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đồng chí mong rằng trong năm 2019 và những năm tiếp theo, đội ngũ cán bộ y, bác sỹ trong đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi y đức,nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những bệnh nhân nặng đang phải điều trị bệnh trong dịp Tết tại bệnh viện. Đồng chí mong các bệnh nhân và gia đình tiếp tục cố gắng, nỗ lực để vượt qua khó khăn hiện nay, chiến thắng bệnh tật để sớm trở về với gia đình.


PV

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục