(HBĐT) - Ngày 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tư Lệnh Quân khu 3 làm trưởng đoàn đã về thăm, chúc tết và kiểm tra công tác SSCĐ tại huyện Mai Châu và Cao Phong. Tham gia đoàn công tác về phía tỉnh có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo MTTQ và các Ban, Ngành của tỉnh.


Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở các xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu).

Tại các địa phương, đoàn công tác đã được nghe báo cáo tình hình công tác quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, mệnh lệnh về thực hiện nhiệm vụ SSCĐ; công tác chuẩn bị, khả năng SSCĐ; chuẩn bị tổ chức đón tết Nguyên đán năm 2019 của các đơn vị. Theo đó, các đơn vị đã tập trung quán triệt, giáo dục cho mọi quân nhân trong đơn vị, CBCS lực lượng DBĐV, DQTV nhận thức rõ về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác SSCĐ, xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ trong dịp Tết, bảo đảm ANCT - TTATXH trên địa bàn; kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến đấu tại chỗ, kế hoạch phòng chống cháy nổ; hiệp động chặt chẽ với Công an huyện chỉ đạo lực lượng DQTV phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm giữ vững ANCT - TTATXH; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra và cơ động khi có lệnh; hoàn thành việc phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và tập trung làm tốt công tác động viên các tân binh trước khi lên đường thực hiện Nghĩa vụ Quân sự; tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có công, gia đình chính sách, thương bệnh binh trên địa bàn; bảo đảm tiêu chuẩn chế độ tết cho CBCS và làm tốt công tác chuẩn bị bắn pháo hoa đêm giao thừa đảm bảo an toàn tuyệt đối...

Phát biểu chỉ đạo tại các đơn vị, trung tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác bảo vệ đơn vị và các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn trong dịp tết nguyên đán. Nắm chắc tình hình cơ sở; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra; tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2019 như tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ; tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức lễ giao nhận quân bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao, an toàn tuyệt đối. Trước mắt, các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị bắn pháo hoa đêm giao thừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui tết, đón xuân.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán năm 2019, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở các xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu), mỗi xã 20 suất; thăm hỏi, động viên các CBCS là người dân tộc Mông đã nghỉ hưu và đang công tác tại Ban CHQS huyện Mai Châu; tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách huyện Cao Phong; thăm, chúc tết và tặng quà cho Huyện uỷ, UBND và CBCS Ban CHQS huyện Mai Châu, Cao Phong.

PV

 


Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục