(HBĐT) - "Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy KT-XH và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chính vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát, nhất là giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri” - đồng chí Nguyễn Hồng Liêm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lạc Thủy cho biết.


 

Cử tri xã Đồng Tâm, Lạc Long và thị trấn Chi Nê kiến nghị các vấn đề quan tâm với đại biểu HĐND huyện Lạc Thủy.

 

Tại các cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện, việc giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri và một số nội dung chủ yếu được tiến hành xem xét thông qua báo cáo kết quả một số ý kiến đã được giải quyết, đang xem xét giải quyết, chưa giải quyết, nguyên nhân khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, các kết luận giám sát được đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan chức năng phối hợp với địa phương xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các tổ đại biểu HĐND huyện kịp thời thông báo đến cử tri thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri để nhân dân biết, theo dõi, giám sát trong quá trình giải quyết. Đồng thời, các tổ đại biểu xem xét thảo luận tại các cuộc sinh hoạt tổ trước kỳ họp, qua đó phản ánh kịp thời tại các phiên thảo luận, chất vấn của kỳ họp HĐND về những kiến nghị của cử tri tồn đọng, kéo dài.

Tại các kỳ họp thường lệ, HĐND huyện dành thời gian để nghe thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện giải trình việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề nổi cộm, trên cơ sở đó đại biểu theo dõi, giám sát, chất vấn yêu cầu làm rõ những vấn đề chưa được quan tâm giải quyết, những vấn đề còn tồn đọng, kéo dài.

Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện, các phòng, ban thuộc UBND huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp dân, giao Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy định, thông qua đó nắm bắt được những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân, đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan chức năng theo quy định.

Với những hoạt động giám sát cụ thể, trong 2 năm 2017 - 2018, HĐND huyện đã đưa ra 327 ý kiến, kiến nghị đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong đó có 154 kiến nghị về các vấn đề nóng thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đất đai, tài nguyên môi trường, điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và các vấn đề về y tế, giáo dục đã được xem xét giải quyết. 72/327 kiến nghị (chiếm 22%) về các lĩnh vực liên quan đến đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình thủy lợi, giao thông, cơ sở vật chất đang được xem xét giải quyết.

HĐND huyện đã khảo sát thực tế và kiến nghị nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh để xem xét giải quyết như: hỗ trợ chế độ huấn luyện dân quân tự vệ; hỗ trợ kinh phí hoạt động Ban công tác mặt trận khu dân cư; đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2160 của UBND tỉnh về mức thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức vụ lãnh đạo chuyên trách các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ làm đường lâm nghiệp kết hợp đường công vụ, đường băng cản lửa; triển khai chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ.

 

Đinh Hòa

 

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục