Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển KT - XH với lãnh đạo tỉnh Hà Giang.
Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh ta có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang;Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang và lãnh đạo một số sở, ngành.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh đã khái quát một số kết quả cơ bản trong phát triển KT - XH; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng, phát triển Đảng; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và định hướng phát triển KT – XH trong tình hình mới.
Theo đó, trong năm 2018, với tinh thần đổi mới, quyết liệt, sâu sát cơ sở của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tình hình phát triển KT-XH của tỉnh Hà Giang đạt kết quả toàn diện. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 14.325,2 tỷ đồng, tăng 6,76% so với năm 2017. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 26,2 triệu đồng/năm. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với tổ chức lại sản xuất cho nông dân với nhiều cách làm mới, hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 33 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 10% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra…
Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đánh giá cao những kết quả tỉnh Hà Giang đạt được trong phát triển KT - XH với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt và quyết liệt trong chỉ đạo phát triển kinh tế, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và nhất thể hóa các cơ quan có chức năng tương đồng.
Đồng chí Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang bày tỏ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 của tỉnh ta đạt được 8,69%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu ngân sách Nhà nước vượt so với dự toán Chính phủ giao. Toàn tỉnh đã có 63 xã về đích nông thôn mới... Đây là những thành tựu, kinh nghiệm quý để tỉnh Hà Giang học tập, nghiên cứu triển khai thực hiện tại địa phương.
Lãnh đạo 2 tỉnh mong muốn, trong thời gian tới,Hà Giang và Hòa Bìnhtiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác, trao đổi thông tin về cách làm hay, phù hợp với mỗi địa phương để cùng phát triển…
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang, đoàn công tác tỉnh ta đã đi khảo sát tại các huyện vùng Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn; tìm hiểu kinh nghiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển du lịch tại khu dinh thự Nhà Vương, cột cờ Lũng Cú, khu vực phố cổ Đồng Văn và khảo sát khu vực đỉnh Mã Pì Lèng, làng văn hóa dân tộc Mông Pả Vi.
P.V