(HBĐT) - Trong 2 ngày 28 - 29/5, Uỷ ban MTTQ huyện Lạc Thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Các đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Đinh Quốc Liêm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chúc mừng đại hội. Dự đại hội có 159 đại biểu chính thức đại diện cho nhân dân các dân tộc trong toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện đã phát huy tốt mối quan hệ "Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển", tạo được sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng giá trị hàng năm đạt 13%. Năm 2018,thu nhập bình quân đầu người đạt 38,9 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,66%, 8 xã về đích NTM.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UB MTTQ huyện đề ra mục tiêu: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp.

Đại hội đã hiệp thương cử 54 vị tham gia ủy viên UBMTTQ huyện Lạc Thủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại đại hội, 20 tập thể,12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua được biểu dương,khen thưởng;5 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc được tặng kỷ niệm chương.


Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ huyện Lạc Thủy.

* MTTQ huyện Lương Sơn vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Có 188 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết các dân tộc trong toàn huyện tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp trên 1,6 tỷ đồng quỹ "Vì người nghèo”; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 87 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng; phối hợp trao trên 27.000 suất quà trị giá trên 7,8 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo trong các dịp lễ, Tết...; toàn huyện có 11/19 xã đạt chuẩn NTM,phấn đấu đưa 8 xã còn lại về đích NTM năm 2019, tiến tới xây dựng huyện Lương Sơn trở thành huyện NTM.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ huyện đề ra 10 chỉ tiêu và 5 nội dung chương trình hoạt động.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ huyện Lương Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 57 ủy viên; hiệp thương cử 13 đại biểu chính thức,2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV.

* Ủy ban MTTQ huyện Yên Thủy vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự đại hội có 155 đại biểu ưu tú đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc huyện.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019,Ủy ban MTTQ huyện đã vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" được trên 1,3 tỷ đồng,hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho 51 hộ; tặng 612 suất quà Tết cho hộ nghèo trị giá 206 triệu đồng. Đến nay, toàn huyện có 74,42% gia đình văn hóa, 68,64% khu dân cư văn hóa,65/128 nhà văn hóa xã đạt chuẩn; 5/12 xã về đích NTM.

Đại hội đã thống nhất chương trình hành động và các giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của MTTQ huyện Yên Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử 51 vị tham gia ủy viên UBMTTQ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng 14 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác mặt trận giai đoạn 2014 - 2019.

Nhóm P.V

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục