(HBĐT) - Ngày 26/6, TP Hoà Bình tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III năm 2019. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh; hơn 200 đại biểu đại diện cho hơn 28.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn TP Hoà Bình.

Giai đoạn 2014 - 2018, Thành ủy, HĐND, UBND các cấp TP Hoà Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đồng bộ các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện các chính sách đối với đồng bào DTTS. Toàn thành phố hiện có 15 đơn vị hành chính gồm 8 phường, 7 xã với dân số trên 98 nghìn người, bao gồm 6 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 28.260 người DTTS: dân tộc Mường chiếm 26,69%, dân tộc Dao chiếm 1,06%, dân tộc Thái chiếm 0,39%, dân tộc Tày chiếm 0,29%, dân tộc Nùng chiếm 0,04% và dân tộc khác chiếm 0,05%.

Qua 5 năm, tình hình KT-XH của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều năm 2018 giảm xuống còn 1,05%, giảm 0,4% so với năm 2014.  


Lãnh đạo TP Hòa Bình trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2018.

Năm 2018, tổng thu ngân sách Nhà nước 410,48 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, dịch vụ 55,9%; công nghiệp - xây dựng 39,2%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 4,9%. Thành phố hiện có 407 doanh nghiệp thu hút 5.128 lao động và 6.635 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và dịch vụ, riêng các khối kinh doanh cá thể thu hút 10.146 lao động. Trong đó, nhiều mô hình phát triển sản xuất trong đồng bào DTTS được nhân rộng và phát huy hiệu quả.

Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá các dân tộc; kịp thời phát hiện, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ là người DTTS...

Tại Đại hội, các đại biểu thông qua Quyết tâm thư và bầu 8 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh. Nhân dịp này có 10 tập thể và 20 cá nhân được nhận giấy khen của UBND TP Hoà Bình vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2018.             

 Hồng Trung

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục