(HBĐT) -Sáng 4/9, trường THPT Tân Lạc (Tân Lạc) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020, đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia và Kỷ niệm 45 năm thành lập trường. Đến dự và chúc mừng nhà trường có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và quà chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới. 

Trường THPT Tân Lạc được thành lập chính thức vào năm 1974. Sau 45 năm phát triển, đến nay nhà trường đã được đầu tư xây dựng khang trang, rộng rãi, các công trình, trang thiết bị hiện đại. Năm học này, toàn trường có 21 lớp với 735 học sinh. Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục tặng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Đặc biệt, năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019, nhà trường đã vươn lên đứng ở top đầu trong khối thi đua các trường THPT của tỉnh, được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu. Ngày 16/1/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 103 công nhận trường THPT Tân Lạc đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2019 - 2020, nhà trường sẽ tập trung thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục với 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp cơ bản.



Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho trường THPT Tân Lạc. 

Phát biểu chúc mừng thầy, trò nhà trường tại lễ khai giảng, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những kết quả, bước tiến của nhà trường trong 45 năm qua. Nhà trường đã làm tròn sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và đất nước.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà trường tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị; tăng cường kỷ cương, nề nếp trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tiên tiến. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, tập trung đổi mới chương trình giáo dục của nhà trường theo quy định. Dạy và học theo định hướng phát triển toàn diện, gắn chương trình giáo dục phổ thông với rèn luyện kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp. Triển khai rộng rãi việc ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Tạo điều kiện, động viên cán bộ, giáo viên tự học và tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

                                                                           Dương Liễu

Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục