(HBĐT) - So với 5 năm trước (năm 2015), Hòa Bình đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, QP-AN đảm bảo, quan hệ hợp tác quốc tế mở rộng... Kết quả đó được tạo dựng bởi việc triển khai, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN), trong đó có những phong trào thi đua (PTTĐ) mang tính chuyên đề để góp sức xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.



Đoàn viên thanh niên xã Hiền Lương (Đà Bắc) ra quân thực hiện hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng chí Bùi Duy Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho biết: Thực tế trong 5 năm qua, tỉnh không phát động phong trào cụ thể mang tên "Thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Tuy nhiên, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đề thi đua tỉnh phát động, hàng năm, các cơ quan, đơn vị đã phát động, thúc đẩy nhiều PTTĐ để góp sức xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai, thực hiện tốt các PTTĐ: "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”, "Xây dựng chính quyền vững mạnh”, "Xây dựng các đoàn thể vững mạnh”, "Dân vận khéo”... Qua đó nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ, đổi mới cơ chế điều hành, cải tiền lề lối, phong cách làm việc, cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

Ở Khối thi đua MTTQ và các tổ chức CT-XH, ngoài nhiệm vụ chung trong Khối, các ngành tích cực, chủ động thực hiện tốt các PTTĐ, cuộc vận động (CVĐ) đặc thù như: MTTQ với PTTĐ "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; Hội Nông dân với phong trào "Nông dân tỉnh Hòa Bình thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, "Nông dân thi đua xây dựng NTM”. Hội Cựu chiến binh có PTTĐ "Cựu chiến binh gương mẫu”. Hội LHPN với phong trào "Phụ nữ Hòa Bình chung sức xây dựng NTM" và các CVĐ: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đoàn Thanh niên luôn đi đầu trong phong trào "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, "Năm xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”... Các PTTĐ đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng làng, bản văn hoá, ngăn ngừa, giảm thiểu tệ nạn xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Ngoài việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các PTTĐ thường xuyên, chuyên đề, các cấp, ngành, địa phương luôn coi trọng thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào TĐYN gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 29 của BTV Tỉnh ủy về việc "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở trong cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC); cán bộ, chiến sỹ trong LLVT và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh”.

Quá trình triển khai, thực hiện các PTTĐ, CVĐ, các cấp, ngành, địa phương chủ động nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhân rộng và lan tỏa các điển hình tiên tiến. Theo đánh giá của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, 5 năm qua, việc đẩy mạnh các phong trào TĐYN gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã có tác động tích cực đến nhận thức, hành động của đông đảo CB, CC, VC; cán bộ, chiến sỹ LLVT và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, lãnh đạo, điều hành cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức, chung tay tạo sức bật mới vì mục tiêu xây dựng Hòa Bình đổi mới, phát triển.


Thúy Hằng

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục