(HBĐT) - Sáng 16/10, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Hội Nhà báo tỉnh về tình hình triển khai thực hiện chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; đại diện các cơ quan báo chí tại địa phương.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Hội Nhà báo tỉnh là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo ở Hòa Bình, đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh; hoạt động theo quy định của pháp luật và Ðiều lệ Hội Nhà báo Việt Nam. Hội hiện có 138 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội. Giai đoạn 2015 - 2020, Hội đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chủ động, tích cực trong công tác định hướng, hướng dẫn hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. 5 năm qua, có 2 hội viên được Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, 51 hội viên nhà báo được công nhận danh hiệu hội viên nhà báo xuất sắc cấp cơ sở, 56 nhà báo được trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam và hơn 20 lượt hội viên được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
       Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội, vai trò, vị thế của tổ chức Hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Nhà báo tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động Hội có hiệu quả, thiết thực phục vụ sự nghiệp báo chí và nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về  "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Trước mắt, tập trung tuyên truyền tốt việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống. Vận động hội viên tích cực tham gia các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác tác phẩm báo chí. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có 1 - 2 tác giả đạt giải trong các cuộc thi cấp T.Ư.
       Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND khẳng định vai trò, tầm quan trọng của Hội Nhà báo trong hoạt động báo chí nói riêng, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh nói chung và ghi nhận những đóng góp của Hội Nhà báo trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động để Hội có giải pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh cần tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng. Chỉ đạo các các chi hội tăng cường tuyên truyền việc triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phát huy hơn nữa vai trò, tiếng nói của Hội Nhà báo trong các công việc của tỉnh; tham gia phản biện xã hội hiệu quả. Khẩn trương thành lập Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo của tỉnh.  Đồng thời phát huy vai trò định hướng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà báo, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. 

       Liên quan đến các đề xuất của Hội Nhà báo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với đề xuất nâng cấp giải báo chí của Hội Nhà báo tỉnh thành giải Báo chí tỉnh Hòa Bình; giao Hội Nhà báo, các sở, ngành hữu quan tham mưu cho tỉnh tổ chức gặp mặt các nhà báo hàng năm. Duy trì tổ chức Hội báo Xuân hàng năm là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa những người làm báo với khán, thính giả, bạn đọc, các tầng lớp Nhân dân. Có đề xuất cụ thể về việc xây dựng Website, tập san trao đổi nghiệp vụ của Hội Nhà báo. Quan tâm hơn nữa tới công tác phát triển hội viên, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho hội viên. Giao cho các chi hội nhà báo có kế hoạch cụ thể tham gia giải báo chí cấp quốc gia hàng năm. Phấn đấu, nhiệm kỳ 2020-2025 có 1-2 tác phẩm đạt giải báo chí cấp quốc gia. Giao Văn phòng UBND tỉnh ban hành kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Hội Nhà báo tỉnh để làm cơ sở thực hiện trong thời gian tới.

 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất của Báo Hòa Bình

Dương Liễu

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục