(HBĐT) - Ngày 5/3, BTV Huyện ủy Lạc Thủy tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 6 (mở rộng) với hai nội dung chính: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến bầu cử hoặc nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp.


Đồng chí Bùi Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy trao giấy khen cho 7 Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Năm 2020, công tác xây dựng Đảng của huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; linh hoạt, đổi mới công tác theo hướng sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Hiện nay, Đảng bộ có 37 tổ chức cơ sở Đảng, 219 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, 5.344 đảng viên. Trong năm 2020, công tác xây dựng Đảng về tổ chức tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố vững chắc tổ chức cơ sở Đảng, kiện toàn công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung làm tốt, bám sát trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực…

Hội nghị đã tập trung phân tích những hạn chế cần khắc phục để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đối với công tác xây dựng Đảng năm 2021. BCH Đảng bộ huyện đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với 6 nội dung trọng tâm; yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết… để tổ chức thực hiện tốt, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2021.

Trong chương trình, hội nghị triển khai Kế hoạch số 36-KH/HU của Huyện ủy Lạc Thủy về quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến bầu cử hoặc nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp.

Nhân dịp này, Huyện ủy Lạc Thủy tặng giấy khen cho 7 Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện được tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy”.

Khánh An

Các tin khác


Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục