(HBĐT) - Từ việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và quần chúng Nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh.


Cấp ủy xã Tây Phong (Cao Phong) phân công nhiệm vụ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ xã Tây Phong (Cao Phong) có 13 chi bộ với 251 đảng viên tham gia sinh hoạt. Bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo các chuyên đề hàng năm gắn với các nghị quyết của T.Ư về xây dựng Đảng. Tỷ lệ CB, ĐV tham gia học tập đạt 90%. Sau học tập, CB, ĐV, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể, đăng ký học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, trên cơ sở đó lấy việc thực hiện làm căn cứ để đánh giá, xếp loại CB, ĐV, công chức, viên chức (CC, VC) dịp cuối năm. Hầu hết CB, ĐV được phân công nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của CB, ĐV, CC, VC có chuyển biến rõ nét, chú trọng khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế.

Đặc biệt, việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến, tự chuyển hóa” có sự nhận diện rõ hơn trong CB, ĐV để kịp thời có những biện pháp ngăn chặn, đấu tranh. Công tác phê bình, tự phê bình, kiểm tra, giám sát đi vào thực chất. Trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu được phát huy, thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; thực hiện tốt cải cách hành chính; đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Đảng bộ xã đã tạo sức lan tỏa thực chất trong học tập làm theo lời Bác Hồ. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Hội phụ nữ duy trì tốt mô hình "5 không, 3 sạch", "3 an toàn", tiết kiệm theo gương Bác, mỗi hội viên tiết kiệm 5.000 đồng/tháng. Đoàn thanh niên nhân rộng mô hình như tuổi trẻ làm theo lời Bác làm kinh tế giỏi, duy trì ngày Chủ nhật xanh. Hội cựu chiến binh tích cực tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng NTM; thực hiện phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh"; tuyến đường hoa tự quản. Hội Nông dân đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng NTM. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương học tập và làm theo Bác, tiêu biểu như mô hình "hiến đất mở đường giao thông”. Từ năm 2016 đến nay có 217 hộ hiến đất, tổng diện tích 9.800 m2, trong đó, các xóm: Bằng, Bảm, Đồi; phố Bằng có 140 hộ hiến đất làm đường giao thông nông thôn với tổng diện tích 3.200 m2. Nhân dân phố Bằng hàng năm vận động ủng hộ 17 triệu đồng và hiện vật gồm: Gạo, mì tôm, quần áo, sách vở, thuốc tân dược... Chi bộ phố Bằng tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giữ gìn ANTT, phát triển kinh tế. Chi bộ xóm Đồi thi đua làm theo lời Bác, giữ vững danh hiệu làng văn hóa từ năm 2012 đến nay...

Đồng chí Hoàng Thị Khen, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nhiều năm nay, Đảng bộ xã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, hiện đang thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 1,47%. Đảng bộ xã được công nhận là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh nhiều năm.


Chung Lê


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục