(HBĐT) - Ngày 6/10, Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) tổ chức giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị sau giám sát và tình hình thực hiện chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Mai Châu. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) làm trưởng đoàn giám sát. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.



Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) phát biểu kết luận tại buổi giám sát.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được đánh giá cơ bản phù hợp bối cảnh KT-XH địa phương, đáp ứng được nhu cầu của người nghèo, nhất là hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS). Chương trình đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo thuận lợi giao thông đi lại, phát triển sản xuất, người dân tiếp cận dịch vụ tốt hơn, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt ở các xã ĐBKK. Trong 5 năm, chương trình đã đầu tư 101 công trình cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất trên 12,4 tỷ đồng, chi trên 500 triệu đồng thăm hỏi, tặng quà người có uy tín, thân nhân người có uy tín, cấp đầy đủ, thường xuyên các đầu báo cho người có uy tín…; cấp muối iốt, giống cây trồng, tiền... tổng trị giá trên 2 tỷ đồng theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg; hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg cho 964 hộ thuộc vùng khó khăn. Số hộ nghèo giảm qua từng năm. Năm 2016, hộ nghèo chiếm 21,8% dân số, năm 2020 giảm còn 12,56%. Tuy nhiên, theo đánh giá, hàng năm vẫn còn nhiều hộ tái nghèo, phát sinh nghèo, cận nghèo, công tác giảm nghèo chưa bền vững. Mức huy động từ các nguồn khác trong công tác giảm nghèo hạn chế. Một số xã chưa triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, rà soát hộ nghèo nên chậm tiến độ, kết quả không chính xác, phải kiểm tra, phúc tra lại.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Bùi Tiến Lực, trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực của huyện Mai Châu trong thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, để thực hiện tốt chương trình, cán bộ các cấp, ngành cần nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là đối với vùng đồng bào DTTS khó khăn. Nắm chắc quy định pháp luật, thủ tục hành chính, phối hợp chặt chẽ giữa huyện, xã trong thực hiện chương trình. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân khắc phục khó khăn, dựa vào điều kiện tự nhiên, xã hội của địa phương phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.


Việt Lâm

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục