(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Thủy đã nắm bắt tốt tình hình Nhân dân, kịp thời giải quyết, giải đáp những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân hay những vấn đề được dư luận quan tâm. Điều đó có một phần không nhỏ đóng góp của đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền miệng (TTM), cộng tác viên dư luận xã hội (CTVDLXH) ở các địa phương trong huyện. Đây là đội ngũ tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở mọi lĩnh vực đời sống xã hội.


Thực hiện công tác tuyên truyền, Hội LHPN xã Đa Phúc (Yên Thủy) tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng nông thôn mới và ra mắt mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp” tại xóm Ráng.

Đội ngũ BCV, TTM trên địa bàn huyện có 123 đồng chí. Trong đó, BCV cấp tỉnh tại huyện có 3 đồng chí, BCV cấp huyện 30 đồng chí, cấp xã 90 đồng chí, có 20 đồng chí đồng thời là CTVDLXH cấp huyện. Theo thống kê, 100% BCV có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học, trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Đây là thuận lợi lớn trong việc triển khai công tác tuyên truyền tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm nay, theo tổng hợp của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 30/30 BCV cấp huyện đều có báo cáo hoạt động, đội ngũ BCV đã tổ chức được 65 buổi báo cáo các chuyên đề trên nhiều lĩnh vực với khoảng 5.800 lượt người nghe. Theo yêu cầu chức năng, nhiệm vụ, hội nghị BCV cấp huyện đến nay được duy trì tổ chức định kỳ 3 tháng/lần. Việc duy trì thường xuyên theo định kỳ tạo nếp sinh hoạt chính trị cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, tác phong nghề nghiệp cho đội ngũ BCV các cấp. Qua đó, các BCV, TTV đã được cung cấp kịp thời thông tin, tư liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật, những vấn đề có tính thời sự của T.Ư, địa phương. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, theo dõi hoạt động của BCV từ cấp huyện đến cơ sở. Đội ngũ BCV thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thực hiện chế độ phụ cấp đối với đội ngũ BCV cấp huyện hàng tháng theo đúng quy định.

Nhằm đáp ứng yêu cầu về tính thời sự, sau khi dự hội nghị BCV do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng định hướng tuyên truyền hàng tháng và chủ động trong việc định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh; tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn huyện cũng như các tư liệu cần thiết cho đội ngũ BCV, TTV. Về tài liệu tuyên truyền hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy có hướng dẫn định hướng tuyên truyền, cung cấp tạp chí BCV 1 số/tháng. Các hoạt động TTM chủ yếu được thực hiện dưới hình thức lồng ghép với các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, giao ban các đoàn thể… Trên cơ sở đó, các BCV, TTM định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. 

Đồng chí Bùi Thị Bích Thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá: "Nhờ có hoạt động BCV, TTM đã góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, đảm bảo QP-AN của huyện. Thời gian tới, cần tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát chủ đề tuyên truyền hàng tháng; các sự kiện trọng đại của đất nước và tình hình thế giới; tham dự đúng, đủ thành phần, tiếp thu nghiêm túc những nội dung của hội nghị BCV cấp tỉnh. Duy trì nền nếp hoạt động, tổ chức đều đặn hội nghị BCV cấp huyện mỗi quý một lần. Đồng thời, tổ chức hội nghị BCV đột xuất nếu có những vấn đề nóng, nổi cộm cần định hướng dư luận. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên đề báo cáo tại các hội nghị kết hợp với đổi mới phương pháp tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường đối thoại giữa người nói và người nghe; cung cấp đầy đủ thông tin chính thống để công tác TTM đạt hiệu quả cao”.

 
Thanh Sơn


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục