(HBĐT) - Ngày 10/8, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp xúc, đối thoại với đại diện các hộ dân xóm Ba Lầm, xã Nuông Dăm (Kim Bôi) đối với Quyết định số 384/QĐ-UBND, ngày 25/1/2022 của Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Hà Quang Ặm với một số hộ dân xóm Ba Lầm. Tham gia buổi đối thoại có lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các sở, ngành; lãnh đạo và các phòng chức năng UBND huyện Kim Bôi.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp xúc, đối thoại giải quyết kiến nghị với đại diện các hộ dân xóm Ba Lầm, xã Nuông Dăm (Kim Bôi).

Tại buổi đối thoại, sau khi nghe báo cáo kết quả xác minh do lãnh đạo Thanh tra tỉnh trình bày, luật sư đại diện theo ủy quyền của các hộ dân xóm Ba Lầm hoàn toàn nhất trí với những nội dung kiểm tra, xác minh của Thanh tra tỉnh. Cho rằng Thanh tra tỉnh đã giải quyết triệt để các nội dung tại Quyết định số 384/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Hà Quang Ặm với một số hộ dân khu vực Lầm Khẹt, xóm Ba Lầm. Đồng thời, đại diện các hộ dân đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét không công nhận Quyết định số 384/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi giải quyết khiếu nại (lần đầu) về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Hà Quang Ặm với một số hộ dân xóm Ba Lầm; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giao đất nông nghiệp sau khi thu hồi diện tích đất ông Hà Quang Ặm thuê thầu cho người dân trong xóm để có đất sản xuất, bảo đảm đời sống.

Trước đề nghị từ phía người dân, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan chức năng của tỉnh và UBND huyện Kim Bôi đã nêu rõ quan điểm, quy định của pháp luật về vấn đề này. Theo đó, việc các hộ dân yêu cầu thu hồi đất nông nghiệp để chia đất cho các hộ dân là không có cơ sở. Đề nghị UBND huyện Kim Bôi thu hồi đất nông nghiệp của gia đình ông Hà Quang Ặm để quản lý theo quy định, thu hồi Quyết định số 384/QĐ-UBND...

Sau khi nghe các ý kiến tại buổi đối thoại, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Hội nghị đối thoại đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình đối thoại đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan. Các thành phần tham gia đối thoại cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Thanh tra tỉnh; các hộ gia đình nhất trí cao với các nội dung báo cáo kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh. Tại hội nghị đối thoại đã ghi nhận, xem xét ý kiến của đại diện các hộ dân trên cơ sở bảo đảm khách quan, đúng quy định pháp luật; hủy Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc giải quyết tranh chấp đất đai (lần đầu) của Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi. Yên cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tiếp tục có hành vi vi phạm, hủy hoại tài sản của người khác, gây mất ANTT, an ninh nông thôn ở địa phương.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục