(HBĐT) - Đến thời điểm này, 10/10 Hội Nông dân (HND) huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đúng kế hoạch đề ra. Đây là tiền đề quan trọng tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.



Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản do hội viên nông dân sản xuất, được trưng bày tại Đại hội Hội Nông dân huyện Lạc Thủy nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 27/9/2022 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội HND các cấp tỉnh Hòa Bình, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, HND huyện Lạc Thủy là đơn vị được HND tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm HND cấp huyện nhằm giúp HND các huyện, thành phố rút ra kinh nghiệm và thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội HND cấp huyện trong toàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Quốc Đạt, Chủ tịch HND huyện Lạc Thủy cho biết: Sau khi hoàn thành tổ chức đại hội, HND tỉnh đã họp rút kinh nghiệm với HND huyện, từ việc thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; chuẩn bị chu đáo văn kiện, quy trình nhân sự chặt chẽ và đảm bảo các bước cũng như thời gian tổ chức đại hội theo quy định. Qua đó thống nhất tổ chức đại hội của HND các huyện, thành phố.

Quý I/2023, BTV HND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức xong Đại hội HND ở 151 cơ sở Hội. Trong 2 ngày (10 - 11/5/2023) tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện tại HND huyện Lạc Thuỷ. Sau đó, 9 HND huyện, thành phố lần lượt tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến ngày 28/6 đã tổ chức xong Đại hội HND ở 10/10 huyện, thành phố.

Theo đánh giá của BTV HND tỉnh, nhìn chung các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các nội dung; công tác hậu cần chu đáo, bài bản. Việc trang trí khánh tiết, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền, quảng bá trang trọng, trưng bày sản phẩm, thành tích của Hội được quan tâm. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội được cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ. Đại hội diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình. Công tác nhân sự dự kiến của Ban Chấp hành (BCH)  khóa mới cơ cấu theo đúng số lượng, tiêu chuẩn. Việc bầu cử BCH, BTV, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên đều đạt yêu cầu theo dự kiến và đúng quy định, đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn và chỉ đạo, trang trọng, đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Các đơn vị đã tập trung xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH đảm bảo yêu cầu, bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, có tính khái quát cao, chất lượng được nâng lên, nêu bật những kết quả đạt được của hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Đồng thời có số liệu minh họa cụ thể, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 sát thực, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Hội trong tình hình mới.  
Đồng chí Lê Văn Thạch, Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Đại hội đại biểu HND cấp huyện đã trở thành ngày hội lớn, diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân tại các đơn vị. Cùng với công tác chuẩn bị cho đại hội, các cơ sở Hội tập trung tuyên truyền về đại hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng công trình chào mừng đại hội như: Trưng bày hình ảnh hoạt động của Hội, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương tại nơi diễn ra đại hội; xây dựng các tuyến đường hoa, phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà văn hóa, thể thao ở cơ sở; thành lập các chi hội nông dân nghề nghiệp, mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường... Các hoạt động thiết thực đã tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội HND các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

HND các huyện, thành phố đã bầu 245 đồng chí vào BCH (khuyết 1 đồng chí Ủy viên BCH HND TP Hòa Bình); 68 đồng chí vào BTV; 10 đồng chí Chủ tịch; 10 đồng chí Phó Chủ tịch; bầu 192 đại biểu chính thức, 12 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp tỉnh. Sau thành công của đại hội HND cấp huyện, HND tỉnh tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu HND tỉnh Hòa Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thu Hằng

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục