(HBĐT) - HĐND huyện Lương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (Kỳ họp thứ 12).



Quang cảnh Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Lương Sơn khóa XX.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện tập trung thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách và các báo cáo chuyên đề của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; việc thực hiện kế hoạch đầu tư công; công tác quy hoạch, phát triển đô thị; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2023... Đồng thời xem xét báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân huyện, Toà án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện Lương Sơn đã bám sát các chỉ tiêu nghị quyết của HĐND huyện đề ra, tích cực chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản thực hiện 1.243 tỷ đồng, đạt 56,9% kế hoạch, tăng 34,6% so với cùng kỳ; trồng mới 431,54 ha rừng, đạt 66,4% kế hoạch; các chương trình mục tiêu quốc gia được đẩy mạnh thực hiện. Hoạt động ngành tài chính, ngân hàng ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 12.885 tỷ đồng, tăng 16,26% so với cùng kỳ; giá trị luân chuyển hàng hóa và dịch vụ đạt 4.148 tỷ đồng, tăng 16,1%; tổng giá trị xuất khẩu 335 triệu USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ; thu hút 105 nghìn lượt khách du lịch đến địa bàn, giá trị thu nhập từ du lịch đạt 350 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt thấp, đến hết tháng 6 mới thực hiện được 137,3 tỷ đồng, đạt 38,2% dự toán tỉnh giao, đạt 7,7% dự toán huyện giao.

Huyện cũng đã tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, công trình trọng điểm; thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch; tập trung khai thác các nguồn thu ngân sách; quan tâm đảm bảo công tác an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Một số dự án, công trình tiến độ triển khai thực hiện còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; các vụ việc đơn thư khiếu kiện, tố cáo, kiến nghị xảy ra nhiều, có nhiều đoàn khiếu kiện đông người. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng mặc dù đã được siết chặt nhưng vẫn xảy ra việc khai thác, san hạ, vận chuyển trái phép đất đá, sử dụng sai mục đích, lấn chiếm đất công. Nhiều nội dung, công việc, nhiệm vụ được giao thực hiện chậm, hiệu quả chưa cao. Một số nhiệm vụ trọng tâm tỉnh giao khả năng khó hoàn thành…

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, quyết định, thông qua 13 nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước năm trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kè chỉnh trị dòng chảy sông Bùi đoạn từ ngầm xi măng đi cầu Đồng Chúi, từ cầu Bình Sơn đi cầu vào khu công nghiệp Nhuận Trạch, từ cầu vào khu công nghiệp Nhuận Trạch đi cầu Bãi Sỏi với tổng vốn đầu tư 920 tỷ đồng; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông như: đường từ UBND xã Nhuận Trạch đi đường Hồ Chí Minh; cải tạo, nâng cấp đường từ xã Nhuận Trạch sang xã Tân Vinh; xây dựng khu đấu giá và kết hợp tái định cư trên địa bàn xã Cao Dương… để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng của huyện giai đoạn tiếp theo, phấn đấu  đến năm 2025 xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, trở thành đơn vị hành chính cấp thị xã.

Thanh Hoàn 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục