(HBĐT) - Hiện nay, lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (BVNTTTCĐ), đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của huyện Lạc Sơn ngày càng được mở rộng. Ngoài Ban Chỉ đạo (BCĐ) BVNTTTCĐ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (BCĐ 35) huyện, tổ thư ký giúp việc cấp huyện còn có sự tham gia của 50 báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và trên 900 tuyên truyền viên các cấp thường xuyên chia sẻ các bài viết, video, clip, hình ảnh đẹp, gương điển hình theo phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu"…


Cán bộ, công chức thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) thường xuyên truy cập và chia sẻ các thông tin chính thống trên trang facebook "Lạc Sơn chính sự".

Tài khoản mạng xã hội facebook "Lạc Sơn Chính sự" do BCĐ 35 huyện tạo lập từ tháng 8/2020 hiện thu hút hơn 1.100 người theo dõi, hiệu quả tuyên truyền ngày càng cao. Đồng chí Bùi Văn Phục, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc chia sẻ: Tôi quan tâm và thường xuyên theo dõi tài khoản mạng xã hội này, bởi đây là một trong những kênh thông tin tuyên truyền chính thống, các bài viết trên "Lạc Sơn Chính sự" khá đa dạng, toàn diện trên mọi mặt chính trị, kinh tế, đời sống xã hội, có tính định hướng dư luận xã hội tốt.

Theo đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin BVNTTTCĐ, huyện tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, phản ánh mặt sáng của đời sống xã hội, những kết quả nổi bật của địa phương, của tỉnh, của đất nước. Trong đó, thông tin trước hết phải có tính thuyết phục, đối với thông tin chống tiêu cực luôn bảo đảm chuẩn xác, khách quan, đa chiều, phản ánh đúng bản chất vấn đề, thể hiện rõ tinh thần xây dựng, luôn tìm ra hướng mở, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐ 35 huyện đã làm tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, nhất là việc quản lý thông tin trên mạng xã hội, chủ động phát hiện, ngăn chặn việc phát tán thông tin xuyên tạc, có nội dung xấu, kích động chống phá Đảng, Nhà nước hoặc gây mất ANTT; thường xuyên rà soát, nắm tình hình các đối tượng tiêu cực, bất mãn, sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những nội dung, thông tin chưa có tính xác thực, bày tỏ quan điểm, tư tưởng chống đối Đảng, Nhà nước để có biện pháp đấu tranh phù hợp. Đồng thời, triển khai các biện pháp quản lý thông tin, truyền thông, kiểm duyệt hoạt động in ấn, xuất bản, không để các tin, bài có nội dung xấu, độc phát tán rộng rãi; đẩy mạnh tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các tổ chức phản động, các loại tội phạm.

Tính đến thời điểm này, BCĐ 35 huyện Lạc Sơn đã chia sẻ 5.280 bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; 10.150 bài viết đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền không đúng về công tác phòng, chống dịch Covid-19; trên 1.200 bài viết về gương người tốt, việc tốt. Qua tăng cường nhận diện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc, chống phá trên không gian mạng, BCĐ phát hiện 135 thông tin chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị.

BCĐ 35 huyện còn thường xuyên phối hợp các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, BCĐ 09 huyện và các cơ quan, đơn vị để nắm bắt tình hình. Trong các năm 2019, 2021 kịp thời phát hiện và xử phạt theo quy định pháp luật 2 trường hợp ở xã Vũ Bình và xã Quý Hoà đưa tin sai sự thật trên không gian mạng về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn; việc tổ chức các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo trái quy định trên địa bàn huyện ngày 20/2/2022, hay một số vụ việc khác như: các thế lực thù địch lợi dụng vụ án quân nhân Trần Đức Đô để xuyên tạc, tạo sự lo lắng cho Nhân dân trong việc động viên con em lên đường nhập ngũ, gây khó khăn cho công tác tuyển quân; dư luận về tệ nạn ma tuý còn tiềm ẩn phức tạp ở một số nơi trên địa bàn huyện; việc vi phạm pháp luật an toàn giao thông, nhất là trong học sinh… Trên cơ sở đó, BCĐ 35 huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ, BCĐ 35 tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để có giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Cũng theo đồng chí Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, qua làm tốt công tác nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời vấn đề từ cơ sở, cùng với làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong huyện tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển KT-XH. Trên địa bàn không xuất hiện phần tử cơ hội chính trị, tổ chức hay cá nhân chống phá Đảng, chính quyền Nhân dân các cấp. 


Bùi Minh

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục