Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm 6 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu công tác ở Trung ương, 3 đại biểu công tác tại địa phương. Nhìn lại năm 2023, mặc dù có biến động về nhân sự, Đoàn ĐBQH tỉnh đã hoạt động sôi nổi, hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn ở nghị trường và đối với cử tri.


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức khảo sát công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Xác định lập pháp là một trong những chức năng quan trọng nhất của Quốc hội, công tác xây dựng pháp luậtđược Đoàn ĐBQH tỉnh coi trọng, đổi mới với nhiều hình thức lấy ý kiến đónggóp hiệu quả, chất lượng các ý kiến đóng góp cũng được nâng cao.Năm 2023, Đoàn đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào 5 dự án luật; xây dựng văn bản xin ý kiến các vị ĐBQH trong Đoàn, các cơ quan hữu quan của tỉnh, các chuyên gia đóng góp vào 15 dự thảo luật trình tại Kỳ họp thứ 5 và 17 dự thảo luật trình tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Các ĐBQHtích cực tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp vào nhiều dự thảo luật với 27 lượt phát biểu tại tổ, 2 lượt phát biểu tại hội trường,nhiều ý kiếnđược cơ quan soạn thảo tiếp thu, sửa đổi, bổ sung ngay tại kỳ họp. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH và các ĐBQHtích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết, dự thảo luật, thẩm tra dự án luật theo yêu cầu của Ban Công tác đại biểu, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội.

Hoạt động khảo sát, giám sát được tập trung gắn với các vấn đề bức xúc,cử triquan tâm, thực hiện đảm bảo quy định.Năm 2023, Đoàntham gia 3 hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh, tổ chức 16 cuộc giám sát. Tổ chức khảo sát, giám sát 2 chuyên đề tại UBND tỉnh và các huyện, thành phố. Trong đó, đối với giám sát chuyên đề "Việc quản lý, vận hành và khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”, đã thực hiện khảo sát 14 công trình nước sạch tại 4 huyện, thành phố. Đối với giám sát chuyên đề "Việc xử lý dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Nghị quyếtsố 74/2022/QH15, ngày 15/11/2022của Quốc hội”, thực hiện khảo sát 15 công trình tại 4 huyện, thành phố.Qua khảo sát tại các địa phương và giám sát tại UBND tỉnh cho thấy nhiều tồn tại, bất cập trong đầu tư, quản lý,khai thác, sử dụngcông trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, từ đócó những đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan chức năng ở địa phương; thẳng thắn chỉ ra những vấn đềbất cập trong việc quản lý, xử lý đối với các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng,kiến nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tại Kỳ họp thứ 5, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnhđã có nhiều hoạt động tích cực, tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung theo chương trình kỳ họp.Các đại biểu trong Đoàn đã tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị kỹ các nội dung và tích cực tham gia, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm vào chương trình nghị sự với 27 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, 7 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, tham gia đóng góp nhiều ý kiến bằng văn bản vào các nội dung quan trọng trình và xin ý kiến tại các kỳ họp.Bên lề Quốc hội, các đại biểu trong Đoàn tích cực tham giahoạt động truyền thông báo chí về các nội dung kỳ họp. Qua đó tiếp tục kiến nghị một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo động lực cho địa phương phát triển về KT-XH. Đồng thời, thông qua các hoạt động truyền thông báo chí chuyển tảiđầy đủ, đa dạng đến cử tri về hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh nhà.

Cùng với đó, năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnhphối hợp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại 13 điểm trên địa bàn tỉnh. Hoạt động tiếp xúc cử tri được Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định, có nhiều đổi mớivề nội dung và hình thức, sát với thực tiễn; quyết tâm theo đuổi, bám sát đến cùng đối với những kiến nghị chính đáng của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Đoàn ĐBQH tỉnh rà soát, tổng hợp đầy đủ, phân loại gửiđến các cơ quan Trung ương vàđịa phươnggiải quyết theo thẩm quyền.Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thưkhiếu nại, tố cáođược quan tâm, phối hợp thực hiện hiệu quả. Đoàn tổ chức, tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn ứng cử và ngoài địa bàn ứng cử.

Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, thời gian tới,ĐBQH tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân, chủ động tham gia vào các hoạt động của Quốc hội và địa phương. Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn và ĐBQH, chuyển tải kịp thời ý kiến của cử tri tới Quốc hội, phát huy vai trò đại biểu dân cử, tâm huyết, trách nhiệm với cử tri.


Hương Lan

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục