Đ/c Đặng Ngọc Tùng, UVT.Ư Đảng, Phó Chủ tịch HĐTĐKTT.Ư và đ/c Hoàng Việt Cường, Bí thư tỉnh ủy gặp gỡ trò chuyện với các đại biểu của Đại hội.

Đ/c Đặng Ngọc Tùng, UVT.Ư Đảng, Phó Chủ tịch HĐTĐKTT.Ư và đ/c Hoàng Việt Cường, Bí thư tỉnh ủy gặp gỡ trò chuyện với các đại biểu của Đại hội.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 14 – 15/9, tại Cung văn hóa, tỉnh ta đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III (giai đoạn 2006 – 2010). Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT TW, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

 

Dự Đại hội có các đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; đơn vị, cá nhân anh hùng; thầy thuốc nhân dân, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú cùng 347 điển hình tiên tiến đại diện cho CB, CC,VC, LLVT và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Tới dự và chúc mừng Đại hội có lãnh đạo UBND các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên và UBND các tỉnh Yên Bái, Bắc Cạn, Bắc Giang đã gửi  điện hoa chúc mừng. 

 

Sau lời phát biểu khai mạc của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh, Đại hội đã nghe đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2006 – 2010, phương hướng, nhiệm vụ công tác TĐ-KT giai đoạn 2011 – 2015. Báo cáo đã nêu rõ: Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã phát triển mạnh mẽ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả trong mọi mặt của đời sống xã hội, thực sự là động lực to lớn thúc đẩy KT – XH của tỉnh vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển.

 

      

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch HĐ TĐKTTƯ trao Cờ đơn vị dẫn đầu PTTĐ của Chính phủ cho các tập thể .

 

Trên lĩnh vực kinh tế, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 12%; ước tính đến cuối năm 2010, thu NSNN tăng gấp 4 lần so với năm 2005; GDP bình quân đầu người đạt 13,3 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 2,5 lần, tổng mức doanh thu các ngành dịch vụ tăng gấp 4,5 lần so với năm 2005. Toàn tỉnh hiện có 285 dự án đầu tư, 1.750 doanh nghiệp đang hoạt động SXKD với các ngành nghề phong phú, đa dạng.

 

       

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào TĐYN.

 

Cùng với những thành tựu kinh tế, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực VH – XH đã được thực hiện thường xuyên, sâu rộng. Công tác CCHC có nhiều đổi mới, nhất là giai đoạn triển khai thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ bình quân số thủ tục đưa ra được kiến nghị sửa đổi, thay thế, bãi bỏ đạt 44%. Chất lượng GD&ĐT ngày càng nâng cao. Công tác CSSK cho nhân dân được chú trọng. Công tác XĐGN, giải quyết việc làm tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Hàng năm, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 16.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 32%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. QP – AN giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền. MTTQ và các đoàn thể được tăng cường.

 

      

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UND tỉnh, Chủ tịch HĐ TĐKT tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc.

 

5 năm qua, công tác TĐ-KT cũng có nhiều đổi mới đã kịp thời động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Toàn tỉnh đã có 34 đơn vị được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 22 tập thể, 208 cá nhân được tặng thưởng Huân chương các hạng; 8 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 112 tập thể, 324 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 337 đơn vị nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 1.736 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 1.054 cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 5.108 tập thể và 3.959 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát: Quán triệt những yêu cầu cơ bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TĐ-KT, tăng cường đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến đến tất cả các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, thực hiện đồng bộ các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định và phát triển KT – XH, khắc phục khó khăn, hạn chế, nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển KT – XH và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 

    

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể .

 

Để làm rõ hơn thành tích đạt được, Đại hội đã nghe một số tập thể, cá nhân xuất sắc phát biểu tham luận chia sẻ thành công và những bài học kinh nghiệm trong qúa trình thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

 

Tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT TƯ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Trong thời kỳ đổi mới, tỉnh đã thực hiện thành công chiến lược phát triển KT - XH, từng bước thoát khỏi tỉnh nghèo, tăng trưởng kinh tế luôn đứng trong tốp đầu các tỉnh miền núi phía Bắc. Thay mặt Hội đồng TĐ-KT TƯ, đồng chí biểu dương, chúc mừng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được những thành tích nổi bật. Đồng thời đề nghị: Tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐ-KT, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TĐ- KT. Đặc biệt chú trọng xây dựng, tuyên truyền, nêu gương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tổ chức tốt đợt phát động phong trào thi đua từ cơ sở, trong đó đề cao tính thiết thực, hiệu quả của phong trào và vai trò, trách nhiệm, đầu tầu gương mẫu của cán bộ, đảng viên...

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương, khen ngợi những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 5 năm qua. Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong phạm vi toàn tỉnh và ở mọi ngành, mọi nghề, đồng chí đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân cần tổ chức thực hiện tốt CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng như tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác TĐ- KT, nhất là thực hiện tốt pháp luật về TĐ-KT. Chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, hướng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ KT – XH, QP – AN của tỉnh hàng năm gắn với việc chào mừng những ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước giai đoạn 2011 – 2015 để tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐ- KT các cấp và đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động. Đồng thời, trong thời gian tới cần nghiên cứu CCHC, đổi mới quy trình, thủ tục văn bản xét khen thưởng cho phù hợp, thuận tiện, đảm bảo tính kịp thời, khách quan, chính xác theo đúng quy định của pháp luật.

 

Nhân dịp này, Chính phủ đã tặng Cờ cho 7 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn diện năm 2009; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 – 2010.

  

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư gửi Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2011 – 2015.

 

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ III đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu chọn đoàn đại biểu gồm 8 đồng chí đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

 

                                                          Hoàng Nga - Minh Tuấn

 

Các tin khác


Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục