Thành phố Hòa Bình rực rỡ cờ hoa trong những ngày hội lớn.

Thành phố Hòa Bình rực rỡ cờ hoa trong những ngày hội lớn.

(HBĐT) - Triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, TPHB thành lập 7 đơn vị bầu cử bầu 30 đại biểu HĐND thành phố, 87 đơn vị bầu cử bầu 374 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn thành phố có 90 khu vực bỏ phiếu với trên 66.700 cử tri, trong đó có 87 khu vực bỏ phiếu trùng với đơn vị bầu cử tại 15 phường, xã, có 3 khu vực bỏ phiếu riêng là Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Tiểu đoàn tên lửa 152.

 

Đồng chí Lưu Tiến Thịnh, Trưởng phòng Nội vụ TPHB cho biết: Đến thời điểm này, công tác bầu cử tại thành phố được triển khai đảm bảo tiến độ. Thành phố đã mở các hội nghị triển khai công tác bầu cử đến các phường, xã, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Hiệp thương lần 1 đã giới thiệu 56 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND thành phố, 643 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, thường xuyên, cấp phát tài liệu về công tác bầu cử cho các đơn vị bầu cử. Đã cấp 714 quyển Luật bầu cử, 48 loại văn bản chỉ đạo công tác tác bầu cử của T.ư, tỉnh và thành phố cho cơ sở, đang tiếp tục cấp phát 97.839 biểu mẫu, biên bản, thẻ cử tri. Việc cấp phát con dấu của ủy ban bầu cử, chuẩn bị đủ số lượng hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ cũng đã, đang được tiến hành. Do việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm nay được diễn ra cùng một ngày nên khối lượng công việc rất lớn, Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực, tổng hợp của ủy ban Bầu cử (UBBC) thành phố nên đội ngũ cán bộ, công chức đều dồn sức, tập trung bám sát các bước tiến hành và quá trình triển khai của cơ sở, kịp thời điều chỉnh, xử lý các vấn đề xảy ra đảm bảo không để vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch.

 

Các phòng, ban, ngành liên quan, UBBC các phường, xã tiến hành cụ thể từng phần việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn về bầu cử. Đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử được lựa chọn từ những người có kinh nghiệm, trình độ năng lực, tiếp tục được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác bầu cử đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phòng VH -TT tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, xây dựng pa -nô, áp phích, băng rôn, biểu ngữ cổ động cho ngày bầu cử, tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống truyền thanh, truyền hình cơ sở. Lực lượng an ninh thường xuyên nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch giữ gìn AN -TT, đảm bảo cho quá trình chuẩn bị bầu cử cũng như ngày bầu cử diễn ra an toàn.

 

Đồng chí Lưu Tiến Thịnh cho biết thêm: Từ nay cho tới ngày bầu cử còn nhiều việc phải làm. UBBC thành phố đang tập trung chỉ đạo để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Theo kế hoạch, đến ngày 10/4 sẽ hoàn thành hiệp thương lần 3, đảm bảo còn 44 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, 548 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Ngày 2/4, công bố danh sách các đơn vị bầu cử. Song song với đó là chuẩn bị về vật chất, các trang thiết bị cần thiết cho các điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu, trang hoàng đường phố, công sở, cơ quan, khu dân cư chào đón ngày bầu cử. Thời điểm sát và trong ngày bầu cử tích cực tuyên truyền về thời gian bỏ phiếu đến các cử tri, vận động cử tri đi bầu đúng, đủ thời gian, số lượng, sáng suốt lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND có chất lượng, đủ tiêu chuẩn. Thành phố Hoà Bình đang tập trung mọi nguồn lực hướng tới ngày hội lớn của toàn dân diễn ra an toàn, hiệu quả.

 

 

                                                                                             Hà Thu

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục