Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2010 - 2015.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2010 - 2015.

(HBĐT) - Ngày 29/3, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động đoàn kết quân - dân giai đoạn 2009 - 2010 và triển khai nhiệm vụ hoạt động giai đoạn 2011 - 2012. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, lãnh đạo huyện, thành phố, đơn vị quân đội đóng trên địa bàn; công an, Ban CHQS các huyện, thành phố. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Trong 2 năm qua bằng các chương trình phối hợp hoạt động cụ thể, thiết thực giữa cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn đã không ngừng thắt chặt mối quan hệ máu thịt quân - dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tiềm lực KVPT tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. Hoạt động phối hợp đoàn kết quân - dân được thực hiện toàn diện ở các mặt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển KT - XH, xoá đói - giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội mang lại hiệu quả to lớn, thiết thực. Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn cũng đã tham gia xây dựng LLVT địa phương, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong những năm qua, LLVT địa phương đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chủ lực trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ diễn tập, phòng - chống lụt bão, TKCN, bảo vệ địa bàn trọng điểm, bảo vệ các sự kiện chính trị xã hội quan trọng. Đồng thời, tham gia huấn luyện lực lượng DQTV, lực lượng DBĐV, GDQP cho học sinh, sinh viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã luôn nhận được sự giúp đỡ của nhân dân địa phương tạo nên vành đai an toàn nơi đóng quân.

 

       

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, trao bằng khen cho 19 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn kết quân - dân giai đoạn 2009 - 2010.

 

Hội nghị đã thống nhất thông qua nhiệm vụ hoạt động đoàn kết quân - dân giai đoạn 2011 – 2012. Trong đó, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác vận động quần chúng trong giai đoạn mới, triển khai toàn diện các hoạt động dân vận và hoạt động đoàn kết quân - dân, tập trung tuyên truyền xây dựng, nâng cao ý thức quốc phòng cho các tầng lớp nhân dân, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang đã ghi nhận hoạt động đoàn kết quân - dân trong những năm qua góp phần đắc lực trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và sự phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị quân đội đã tích cực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng gắn với phát triển KT – XH, đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Các đơn vị quân đội thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nâng cao ý thức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng KVPT vững mạnh cho toàn thể quần chúng nhân dân địa phương là nhân tố quan trọng để đảm bảo giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn...

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu đã khẳng định và ghi nhận những đóng góp quan trọng trong các mặt KT – XH, QP - AN của các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hoạt động đoàn kết quân – dân, góp phần quan trọng vào xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng vành đai an toàn cũng như xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân với nhân dân ngày càng bền chặt.

 

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2010 - 2015.

 

Tổng kết công tác hoạt động đoàn kết quân - dân giai đoạn 2009 - 2010, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 19 tập thể vì đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn kết quân - dân giai đoạn 2009 - 2010 và bằng khen cho 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thực hiện công tác dân vận.

 

 

                                                                                      Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục