Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng, cùng lãnh đạo tỉnh, trao đổi, trò chuyện thăm hỏi gia đình bà Nguyễn Thị Thuận mẹ của 2 liệt sĩ, ở tổ 1, phường Tân Hòa (thành phố Hòa Bình).

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng, cùng lãnh đạo tỉnh, trao đổi, trò chuyện thăm hỏi gia đình bà Nguyễn Thị Thuận mẹ của 2 liệt sĩ, ở tổ 1, phường Tân Hòa (thành phố Hòa Bình).

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 64 năm, ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2011), sáng ngày 24/7, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà người có công với cách mạng tỉnh ta. Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, Bộ LĐ-TB&XH, cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở LĐ-TB & XH tỉnh, huyện Cao Phong và thành phố Hòa Bình.

 

Đoàn đã đến thăm các gia đình: thương binh Bùi Quang Phục, xóm Lãi, xã Tây Phong; thương binh Bùi Văn Nỏn, đồng thời là nạn nhân chất độc màu da cam, xóm Dệ, xã Bắc Phong (Cao Phong), có 3 con là nạn nhân chất độc màu da cam và gia đình bà Nguyễn Thị Thuận (mẹ của 2 liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước), ở tổ 1, phường Tân Hòa (thành phố Hòa Bình). Tại các gia đình chính sách, đồng chí Trương Tấn Sang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh, con cái thương binh và mẹ liệt sĩ về sự chăm lo của các cấp ủy, chính quyền và các ngành hữu quan đối với các gia đình. Đồng thời, đồng chí cũng ghi nhận, chia sẻ những tâm tư, tình cảm và đề xuất, kiến nghị của các gia đình thương binh, liệt sĩ; động viên các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí đã giao nhiệm vụ cho các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể hữu quan ở tỉnh, huyện, thành phố quan tâm, chăm lo thiết thực hơn nữa đối với các gia đình chính sách; bảo đảm đúng chính sách đối với các gia đình, thể hiện lòng biết ơn, phù hợp với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

 

Nhân dịp này, đồng chí Trương Tấn Sang, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, thành phố cũng đã có quà tặng các gia đình.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh báo cáo với đồng chí Trương Tấn Sang về tình hình phát triển KT-XH trong thời gian qua và hướng trong thời gian tới.

 

Cũng trong sáng ngày 24/7, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ta. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo nhanh những bước phát triển KT-XH của tỉnh nhà trong thời gian qua, cùng những nét chung về bước phát triển trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Việt Cường đã tặng đồng chí Trương Tấn Sang bức tranh về không khí lao động của đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

                                                                    

            

                                                                                 Văn Tưởng

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục