Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng phát biểu nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng phát biểu nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

Với 457 số phiếu tán thành (chiếm 91,4%), Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

 

Đầu phiên họp chiều 23/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII đọc báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Tuyệt đại đa số đại biểu nhất trí thông qua Tờ trình danh sách đề cử Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Đồng thời, Quốc hội cũng đã tán thành đưa đại biểu Nguyễn Văn Phúc (đoàn Bình Thuận) được bầu bổ sung vào danh sách Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Trưởng ban Dân nguyện. Như vậy, danh sách đề cử đã tăng từ 18 lên 19 người.

Các ông bà: Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn được Quốc hội bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII ra mắt - Ảnh Chinhphu.vn

12 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn lại bao gồm các ông bà Phan Xuân Dũng, Ksor Phước, Nguyễn Hạnh Phúc, Đào Trọng Thi, Nguyễn Văn Giàu, Trần Văn Hằng, Phùng Quốc Hiển, Nguyễn Văn Hiện, Nguyễn Kim Khoa, Phan Trung Lý, Trương Thị Mai, Nguyễn Thị Nương.

Như vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm 17 thành viên, hai ứng cử viên còn lại nhận số phiếu dưới bán.

Trong lời phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chân thành cảm ơn đại biểu Quốc hội về sự tín nhiệm dành cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, bày tỏ đây là vinh dự và trọng trách mà Quốc hội, nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng -  Ảnh Chinhphu.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả đạt được từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII, các thành viên Ủy ban Thường vụ khóa mới sẽ nỗ lực phấn đấu cùng các đại biểu Quốc hội thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp, pháp luật quy định, xứng đáng với vị trí cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, đại diện cho quyền và lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Quốc hội khóa mới tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhân dân trong và ngoài nước trong công cuộc xây dựng và phát triển nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong lời tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết lại quá trình hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Ảnh Chinhphu.vn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tặng hoa, chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới một nhiệm kỳ thành công, thắng lợi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình đề cử ông Trương Tấn Sang giữ chức Chủ tịch nước.

 

Theo Chinhphu.vn

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục