Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Ảnh Chinhphu.vn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Ảnh Chinhphu.vn

Chiều nay (25/7), tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2011-2016, với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội tán thành.

 

Tại phiên họp toàn thể chiều nay (25/7), Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận buổi sáng tại các đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Chủ tịch nước.

Các đoàn nhất trí cao với tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về danh sách bầu cử và biểu quyết tán thành giới thiệu đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XIII vào chức danh Chủ tịch nước. Quốc hội đã thông qua danh sách và tiến hành bỏ phiếu bầu.

Theo kết quả kiểm phiếu, đã có 487/496 phiếu bầu, chiếm 97,4% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành bầu đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XIII làm Chủ tịch nước.

Sau khi nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu nhậm chức.

Phát biểu nhậm chức, đồng chí Trương Tấn Sang chân thành cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ trọng trách Chủ tịch nước, khẳng định đây là vinh dự lớn đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Đồng chí Trương Tấn Sang nguyện đem hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước được Hiến pháp và pháp luật quy định, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Trương Tấn Sang cảm ơn những đóng góp quan trọng của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, chúc mừng đồng chí đã hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó, đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục có đóng góp cho đất nước, hỗ trợ tân Chủ tịch nước hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hứa sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vừa đề ra. (Xin xem toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Cuối giờ chiều nay, tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ giới thiệu danh sách đề cử Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Ngày mai (26/7), Quốc hội sẽ bầu các chức danh này.

TÓM TẮT TIỂU SỬ CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG

Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG TẤN SANG                           Nam

Họ và tên thường gọi: Trương Tấn Sang

Sinh ngày 21 tháng 01 năm 1949.

Quê quán: xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nơi ở hiện nay: Số 51 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Số chứng minh thư nhân dân: 020173181

Dân tộc: Kinh         Tôn giáo: Không

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20-12-1969, Ngày chính thức: 20-12-1970

Trình độ học vấn: Cử nhân

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B)

Tình trạng sức khỏe: Bình thường

Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng Ba

Kỷ luật: Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định khiển trách (2003)

Là đại biểu Quốc hội khóa: IX, X, XI, XIII.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1966- 1968:

Tổ trưởng thanh niên, xây dựng cơ sở mật trong sinh viên, học sinh (PK2)

- 1969- 1971:

Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên, phụ trách Đội võ trang mật thị trấn Đức Hòa (Long An)

- 1971- 1973:

Bị địch bắt, bị giam giữ ở nhà tù Biên Hòa, Phú Quốc. Đến năm 1973, được trao trả theo Hiệp định Pa-ri

- 1973- 4/1975:

Cán bộ tổ chức Ban T.72 thuộc Ủy ban thống nhất Trung ương

- 4/1975- 10/1978:

Cán bộ Công đoàn Gia Định, Phó ban Xây dựng kinh tế mới thành phố, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các nông trường và Khu kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh

- 1979- 8/1983:

Huyện ủy viên, Giám đốc Nông trường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy viên dự khuyết

- 1983- 1986:

Giám đốc Sở Lâm nghiệp, Thành ủy viên phụ trách lực lượng thanh niên xung phong và Ban Kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh

- 1986- 1988:

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- 1988- 1990:

Đi học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc Trung ương (Hà Nội)

- 1990- 1991:

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp

- 1991- 1992:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- 1992- 1996:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- 1996- 01/2000:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

- 01/2000- 2006:

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

- 2006 đến nay:

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

 

Theo ĐCSVN.vn - Chinhphu.vn

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục